Daniel Yergin, phó chủ tịch IHS CERA, nhận định tình trạng dư cung trên thị trường năng lượng
thế giới hiện nay có thể sẽ kéo dài sang năm 2015 do nhu cầu yếu kém, và tình hình này thậm chí còn
trở nên tồi tệ hơn khi các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có khả năng sẽ cho phép xuất khẩu dầu
thô trở lại vào năm tới.
Thêm vào đó, lo ngại về "thể trạng" nền kinh tế Trung Quốc cũng góp phần làm thị trường năng lượng
trở nên ảm đạm hơn.
Dầu dư thừa chủ yếu do sản lượng tăng vọt tại Mỹ, nơi lệnh cấm xuất khẩu dầu thô có thể được dỡ bỏ
vào năm 2015. Điều này dẫn đến lượng dầu "tuồn ra" thị trường năng lượng ngày một đầy lên, qua đó
biến Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Có hơn 12 nước sản xuất dầu thô đã tham gia vận động Chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo
dài 40 năm qua, một động thái mà nhiều nhà ủng hộ cho là sẽ kiến tạo thêm việc làm và duy trì đà
tăng trưởng của ngành năng lượng.
Ngoài ra, Goldman Sachs, Ngân hàng đầu tư Mỹ, hôm 26/10 đã hạ dự báo giá bán hai loai dầu chủ chốt
là dầu Brent và dầu WTI khoảng 15 USD mỗi loại xuống lần lượt 85USD/thùng và 75 USD/thùng.
Hiện, các nhà giao dịch đang chờ đợi lời giải đáp về việc liệu các thành viên của Tổ chức Các nước
Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có quyết định cắt giảm sản lượng hay không khi tổ chức này nhóm họp vào
tháng 11.
Theo ông Yergin, "cuộc họp sắp tới của OPEC phụ thuộc rất nhiều vào những gì sẽ xảy ra trong một
vài tuần tới. Nếu giá dầu vẫn đứng ở mức hiện nay, việc cắt giảm sẽ trở nên khó khăn hơn.''
Trong khi đó, Saudi Arabia đánh đi những tín hiệu cho thấy họ hài lòng với mức giá bán dầu dưới 90
USD/thùng và dự kiến sẽ hạ giá bán dầu cho các khách hàng châu Á để giữ thị phần./.
Giá dầu tăng nhẹ trên thị trường châu Á trong phiên chiều 27/10
TCCT
Phiên giao dịch chiều ngày 27/10, trên thị trường châu Á, giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 14 giờ 28 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12 tăng 3