Cụ thể, chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2015 tăng
1,86 USD lên 57,12 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 1,58 USD
lên 61,69 USD/thùng.
Ngày 23/12, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này
tăng 5,0% trong quý 3/2014, cao hơn so với con số 3,9% ước tính trước đó và vượt cả dự báo tích cực
của giới phân tích là 4,3%.
Kết quả tăng trưởng mạnh mẽ này đã tiếp thêm hy vọng vào khả năng đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ năng
lượng của nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Giá dầu đã giảm khoảng 50% so với mức trên 100 USD/thùng được ghi nhận hồi tháng Sáu, do áp lực về
nguồn cung dư thừa trong bối cảnh sản lượng khai thác tăng trong khi kinh tế toàn cầu ảm đạm.
Theo John Kilduff, nhà đồng sáng lập của Again Capital, giá dầu WTI rơi xuống mức 55 USD/thùng
trong tuần trước đã hấp dẫn một số nhà đầu tư. Ông Kilduff cũng cho biết nhiều thương nhân cũng lưu
tâm tới thông báo của nhà sản xuất dầu đá phiến hàng đầu là Continental Resources rằng công ty có
kế hoạch giảm khoảng 40% vốn đầu tư trong năm 2015 do giá dầu giảm.
Động thái của Continental Resources nối bước các kế hoạch cắt giảm đầu tư trước đó của
ConocoPhillips, Marathon Oil và nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.
Giá dầu đi lên trong phiên này bất chấp việc Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi tái khẳng
định "anh cả" trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này không có kế hoạch cắt giảm sản
lượng cho dù giá "vàng đen" có thể trượt xuống 20 USD/thùng./.
Giá dầu thế giới khởi sắc trước số liệu GDP lạc quan của Mỹ
TCCT
Khép lại phiên giao dịch ngày 23/12, tại thị trường Mỹ, giá dầu thế giới tăng mạnh, hưởng lợi nhờ hàng loạt số liệu kinh tế “sáng” của Mỹ kích thích đầu tư trên thị trường dầu mỏ đang “u ám.”.