Giá dầu thô tiếp tục sụt giảm

Trong phiên giao dịch ngày 27/11, giá dầu thô Brent và dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã tiếp tục giảm xuống dưới mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây trong bối cảnh OPEC nhóm họp tại Vienna, Áo.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1/2015 trên Sàn giao dịch ICE Futures Europe đã giảm 69 cents xuống còn 77,06 USD/thùng và đạt 77,10 USD/thùng vào lúc 8h33’ ngày 27/11 (giờ Việt Nam). Trong ngày 26/11, giá dầu thô Brent đã giảm mạnh 58 cents xuống chỉ còn 77,75 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 9/9/2010.

Giá dầu thô WTI giao tháng 1/2015 trên Sàn giao dịch điện tử tại Sở giao dịch thương mại New York cũng giảm 82 cents tương đương 1,1% xuống còn 72,87 USD/thùng. Trong ngày 26/11, giá dầu thô WTI đã giảm 40 cents xuống mức 73,79 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 21/9/2010. Tính từ đầu năm đến nay giá dầu thô WTI đã giảm 26%; mức chênh lệch giá giữa dầu thô Brent với dầu thô WTI hiện đạt 4,01 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô thế giới (14 - 26/11/2014)

Tính đến phiên giao dịch ngày 27/11, giá dầu thô Brent đã giảm ngày thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh các quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hiện nhóm họp tại Vienna, Áo.

Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Ả-rập Xê-út Ali Al-Naimi cho biết, đà giảm giá dầu thô sẽ được ổn định do các quốc gia thuộc khu vực Vùng Vịnh đã đạt được thỏa thuận về sản lượng khai thác dầu thô nhưng không cho biết thêm thông tin gì về quyết định kế hoạch sản xuất của OPEC. Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cũng cho biết, OPEC sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để cân bằng tình hình cung cầu trên thị trường.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh, Iran sẽ không cắt giảm sản lượng hoặc yêu cầu Ả-rập Xê-út làm vậy. Iran hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 5 trong khối OPEC.

Giá dầu thô trên thế giới đã rơi vào xu hướng xuống giá trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu thô tại Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 3 thập niên trở lại đây và các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu ở mức thấp. Nguồn cung dầu thô từ OPEC chiếm tới 40% tổng nguồn cung dầu thô trên toàn cầu. Theo số liệu được hãng tin Bloomberg tổng hợp, OPEC đã khai thác 30,97 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10/2014 – vược mức mục tiêu khai thác 30 triệu thùng/ngày tháng thứ 5 liên tiếp.

Ông Michael McCarthy, trưởng ban chiến lược tại Công ty CMC Markets (Australia) nhận định, OPEC vẫn là nhân tố chính ảnh hưởng đến giá dầu thô trên thị trường. Các hành động của Ả-rập Xê-út trong tháng trước cho thấy tương đối rõ là khó có khả năng OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng hoặc nếu OPEC có cắt giảm sản lượng thì thị trường cũng sẽ nghi ngờ về thời hạn tiến hành cắt giảm.

Bên cạnh đó, báo cáo về dự trữ dầu thô của Mỹ được công bố ngày 26/11 cũng tác động tiêu cực đến giá dầu thô WTI. Theo báo cáo của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/11 đã tăng thêm 1,95 triệu thùng lên mức 383 triệu thùng, xác lập tuần tăng thứ 8 iên tiếp và mức tăng cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 250.000 thùng của giới chuyên gia. Mỹ hiện là quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới.

Báo cáo của EIA cũng cho biết, lượng dự trữ dầu thô tại cảng dầu Cushing, Oklahoma – điểm chuyển giao dầu thô WTI trong tuần vừa qua cũng đã tăng 1,3 triệu thùng lên mức 24,6 triệu thùng. Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 73.000 thùng lên mức 9,08 triệu thùng/ngày – mức khai thác theo tuần cao nhất kể từ tháng 1/1983.
Đặng Quang (Theo Bloomberg.com)