Giá dầu thô WTI bật tăng trở lại sau cú giảm lớn nhất trong vòng 1 tuần

Trong ngày 26/11, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đã bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua (25/11). Trước đó, thị trường được kỳ vọng lượng dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ giảm sau 10 tuần tăn

Giá dầu thô thế giới (11 - 25/11)

Giá dầu thô WTI giao tháng 01/2014 trên sàn giao dịch điện tử tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYMEX) đã tăng 25 cents lên mức 94,34 USD/thùng và đạt mức 94,34 USD/thùng vào lúc 10h40’ giờ Sydney (6h40’ cùng ngày 26/11 giờ Việt Nam). Trong ngày 25/11, giá dầu thô WTI đã sụt giảm 75 cents, đóng cửa tại mức 94,09 USD/thùng - mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 20/11/2013. Khối lượng giao dịch thấp hơn 74% mức trung bình 100 ngày.

Trong ngày 25/11, giá dầu thô Brent giao tháng 01/2014 trên Sàn giao dịch ICE Futures Europe tại London đã giảm 5 cents xuống còn 111 USD/thùng. Chênh lệch giá giữa dầu thô Brent với dầu thô WTI vào lúc chốt phiên giao dịch ngày 25/11 đã tăng lên mức 16,19 USD/thùng – khoản chênh lệch giá lớn nhất trong vòng 8 tháng.

Giá dầu thô WTI tăng lên nhờ thông tin lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ có thể lần đầu tiên giảm xuống trong vòng 10 tuần qua. Theo một khảo sát của hãng tin Bloomberg News, lượng dự trự dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 22/11 có thể đã giảm 300.000 thùng. Báo cáo chính thức sẽ được Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ công bố vào ngày 27/11.

Cũng theo khảo sát của Bloomberg đối với 7 chuyên gia, nguồn cung xăng của Mỹ cũng có thể đã tăng 1 triệu thùng trong tuần trước; lượng dự trữ sản phẩm chưng cất của Mỹ, bao gồm dầu sưởi và dầu diesel, đã giảm 1,03 triệu thùng.

Iran

Giá dầu thô Brent chịu áp lực giảm sau khi Iran và các cường quốc trên thế giới đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử về chương trình hạt nhân của Iran. Qua đó nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế của Phương Tây nhằm vào Iran, tạo điều kiện nguồn dầu mỏ từ Iran dễ tiếp cận thị trường hơn.

Trong tháng 10/2013, Iran đã là quốc gia khai thác dầu thô lớn thứ sáu trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với mức khai thác đạt 2,6 triệu thùng dầu một ngày – theo một khảo sát của Bloomberg. Con số này giảm 565.000 thùng so với mức khai thác hồi tháng 6/2012 khi Iran trở thành quốc gia khai thác dầu lớn thứ hai của OPEC.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp cấm vận đã khiến Iran chịu thiệt hại 120 tỷ USD doanh thu kể từ khi Mỹ và Liên minh Châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng, vận tải biển, bảo hiểm, cảng biển, ngân hàng… và các lĩnh vực khác của Iran có liên quan đến lệnh cấm vận vào năm 2010. 

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 26/11, tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc. (Mỹ) dự báo, lượng dầu thô từ Iran ra thị trường quốc tế sẽ “phần lớn không thay đổi trong vòng ít nhất 6 tháng nữa”. Tập đoàn tài chính Morgan Stanley (Mỹ) cũng đã cho biết, bất kỳ sự sụt đáng kể nào trong giá dầu theo sau thỏa thuận của Iran với các cường quốc trên thế giới vào ngày 24/11 là “phản ứng thái quá”.