Giá dầu thô WTI tiệm cận mức cao nhất trong vòng 2 tháng

Trong ngày 23/12, giá dầu thô WTI đã đạt gần mức cao nhất trong vòng 2 tháng nhờ các dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ được giữ ở mức tốt và Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo triển vọng k

Vào lúc 13h25’ giờ Singapore (12h25’ cùng ngày 23/12 giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI giao tháng 2/2014 trên sàn giao dịch điện tử thuộc Sở giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã giảm 7 cents, xuống còn 99,25 USD/thùng. Trong ngày 20/12, giá dầu thô WTI giao tương lai đã tăng 28 cents lên mức 99,32 USD/thùng – đạt mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/10/2013. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã tăng 8,1% và đang hướng đến năm tăng thứ 4 trong vòng 5 năm trở lại đây.

Giá dầu thô thế giới (10 - 20/12)

Giá dầu thô Brent giao tháng 2 trên Sàn giao dịch ICE Future Europe tại London đã giảm 7 cents xuống mức 111,70 USD/thùng. Mức chênh lệch giá giữa dầu thô WTI với dầu thô Brent đạt 12,45 USD/thùng; giảm so với mức 12,64 USD/thùng vào ngày 20/12.

Giá dầu thô tăng nhờ các số liệu kinh tế cho thấy sự phục hồi tốt của nền kinh tế Mỹ. Các số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 20/12 đã cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III đạt 4,1%, cao hơn so với mức 3,6% được dự báo trước đó.

Theo giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde, IMF đang nâng dự báo triển vọng đối với nền kinh tế Mỹ do Chính phủ Mỹ đạt được thỏa thuận về ngân sách. Ngoài ra, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm quy mô chương trình kích thích kinh tế cũng cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ được giữ ở mức ổn định. Cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu sử dụng dầu mỏ của Mỹ sẽ chiếm tới 21% tổng nhu cầu sử dụng dầu mỏ của toàn thế giới trong năm 2013.

OPEC

Tại một cuộc họp của các nhà xuất khẩu dầu mỏ Ả-rập tại Doha, bộ trưởng phụ trách lĩnh vực dầu mỏ thuộc các nước Ả-rập Xê-út, Iraq, Kuwai đã cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã bác bỏ khả năng dư thừa nguồn cung dầu trong năm 2014.

Tổ chức OPEC gồm có 12 quốc gia thành viên và cung cấp tới 40% lượng dầu trên thế giới. Trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 4/12, OPEC đã quyết định vẫn giữ nguyên mục tiêu khai thác ở mức 30 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Lybia Abdulbari al-Arusi đã cho biết, Lybia sẽ sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết nhằm mở lại hoạt động tại các cảng xuất dầu của nước này. Các cảng xuất dầu của Lybia trong thời gian qua đã buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng do công nhân biểu tình. Ông Abdulbari al-Arusi cho biết, Lybia hiện chỉ khai thác được 250.000 thùng dầu/ngày, con số này thấp hơn nhiều so với mức 1,43 triệu thùng vào tháng 12/2012. Lybia hiện là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Châu Phi.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo Bloomberg)