Giá gas đã “hạ nhiệt”

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, giá gas trên thị trường đồng loạt tăng khiến cho người tiêu dùng choáng váng. Trước tình thế đó Hiệp hội Gas kêu gọi điều tiết mặt hàng này và thực hiện chủ trương của Ch



Trước Tết Nguyên đán, giá gas đã tăng rất mạnh. Cụ thể, chỉ trong tháng 1/2012, giá gas được tăng hai lần với mức tăng tổng cộng tăng 32.000 đồng/bình. Một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh gas nêu lý do gas bán lẻ tăng giá là do giá gas nhập khẩu và thuế nhập khẩu khí hóa lỏng tăng từ 2% lên 5%.

Từ ngày 1/2/2012, giá gas bán lẻ trên thị trường lại tiếp tục tăng thêm 42.000 đồng/bình 12kg. Với mức tăng 42.000 đồng/bình, giá gas bán lẻ lên tới 425.000 - 428.000 đồng/bình loại 12kg, nhiều địa bàn ở quận Tân Phú còn phải mua với giá 455.000 đồng/ bình. Chỉ trong 2 tháng (tháng 12 năm 2011 và tháng 1/2012), giá gas trong nước đã tăng thêm tới 74.000 đồng/bình loại 12kg. Theo lý giải của các doanh nghiệp, việc tăng giá là do giá gas nhập khẩu trong tháng 2 tăng 145 USD/tấn, tức ở mức 1.025 USD/tấn so với tháng trước. Với mức giá cao như vậy, tại TP.HCM và nhiều nơi, người tiêu dùng đã tính đến phương án sử dụng bếp dầu, bếp điện, thậm chí cả bếp than.

Để giảm nhiệt trong bối cảnh tháng 2/2012 giá gas trên thị trường thế giới tăng, Hiệp hội Gas Việt Nam đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị giảm thuế nhập khẩu gas từ 5% như hiện hành xuống còn 2%. Theo tính toán của Hiệp hội Gas, nếu mức thuế nhập khẩu gas giảm xuống còn 2%, giá bán lẻ cũng sẽ giảm tương đương trên dưới 10.000 đồng/bình loại 12 kg.

 Để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, ngày 9/2, Petrovietnam Gas và Saigonpetro Gas, 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh có thị phần lớn trên thị trường đã quyết định giảm giá bán gas, mức giảm từ 10 000 -12.000 đồng/bình loại 12 kg, thời điểm áp dụng từ 7 giờ 30 ngày 10/2/2012. Cùng ngày, hãng VT Gas cũng thông báo giảm giá gas trực tiếp cho người tiêu dùng ở mức 10.000-12.000 đồng/bình 12kg.

 Tại TP.HCM, ngoài vấn nạn sang chiết gas trái phép, kinh doanh gas dởm; xuất hiện tình trạng người tiêu dùng đang mua gas với giá khác nhau. Nhiều đại lý cho biết, do mua cao, bán cao và phụ thuộc vào tiền chiết khấu cộng với việc kiểm soát thị trường gas của các cơ quan chức năng còn thiếu cương quyết nên mới xảy ra tình trạng trên.

 Để bình ổn giá gas trên thị trường, ông Trần Văn Bình - chủ doanh nghiệp tư nhân Bình Hưng, chuyên bán lẻ gas trên địa bàn quận Tân Phú cho rằng, một mình doanh nghiệp bán lẻ thì không thể “làm nguội” được thị trường mà cái chính là các doanh nghiệp đầu mối phải minh bạch các chi phí, giá bán, cần tuân thủ nghiêm túc mức giá đã được doanh nghiệp đầu mối công bố. Chi cục QLTT TP.HCM nhìn nhận, công tác quản lý thị trường đối với mặt hàng gas còn bất cập, số vụ vi phạm, số lượng hàng vi phạm trên địa bàn thành phố tăng hơn năm trước, hàng vi vi phạm ngày càng tinh vi và có tổ chức. Thiết nghĩ, nhằm lập lại trật tự thị trường gas, Chi cục QLTT TP.HCM cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc công bố, niêm yết và bán đúng giá của các doanh nghiệp và đại lý. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas.