Giá niken sẽ đạt 22.000 USD/tấn trong vòng 12 tháng tới

Cuối tuần trước (4/9/2014), giá niken đã có mức tăng cao nhất kể từ trung tuần tháng 5/2014 trong bối cảnh Goldman Sachs Group dự báo giá niken sẽ tăng trở lại sau đợt giảm giá vừa qua.

Theo tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group, lệnh cấm xuất khẩu quặng thô của Indonesia, bên cạnh đó, việc lượng quặng niken được Philippines chuyển đến Trung Quốc – nước sử dụng niken lớn nhất thế giới – giảm xuống sẽ khiến giá niken tăng lên mức 22.000 USD/tấn trong vòng 12 tháng tới tương đương mức tăng 37% so với giá đóng cửa ngày 3/9/2014.

Ông Tai Wong, giám đốc khối giao dịch sản phẩm hàng hóa tại Công ty BMO Capital Markets Corp. (Mỹ), nhận định: “Indonesia dường như sẽ không nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu do đó giá niken sẽ tăng trở lại”. Indonesia từng là quốc gia cung cấp niken lớn nhất cho Trung Quốc trước khi nước này áp dụng lệnh cấm xuất khẩu quặng niken thô vào hồi tháng 1/2014.

Trong phiên giao dịch ngày 4/10/2014, giá niken giao sau 3 tháng tại Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 3,3% đạt 16.550 USD/tấn; đây là mức tăng đầu tiên sau 7 phiên giảm giá của niken trước đó và đây cũng là mức tăng giá lớn nhất kể từ ngày 19/5/2014. Trước đó, kể từ ngày 29/9/2014, giá niken đã giảm mạnh tới 20% so với thời điểm tháng 5/2014 do lượng dự trữ niken ở mức cao kỷ lục và các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Giá kim loại đồng giao sau 3 tháng trên sàn LME trong phiên giao dịch ngày 4/10/2014 cũng đã tăng 0,6% lên mức 6.642 USD/tấn (3,01 USD/pound), qua đó đánh giá 6 tuần giảm giá liên tiếp của kim loại này – mạch giảm giá dài nhất kể từ tháng 6/2012. Giá đồng giao tháng 12/2014 trên Sàn giao dịch Comex (New York, Mỹ) giảm xuống còn 2,9985 USD/pound – chạm mức thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây trước các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế Châu Ấu.

Giá kim loại nhôm và kẽm trên sàn LME, đồng thời cũng tăng lên; trong khi đó, giá chì giảm và giá thiếc được giữ không đổi.
Đặng Quang (Theo Bloomberg.com)