Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 09/01/2012 đến 18/01/2012 (tức ngày 16 - 25/12 Âm lịch), tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa. Quy mô, diện tích bán hàng khoảng 1000m2 – 2.000m2/địa điểm, trong đó diện tích bán hàng 500m2, diên tích còn lại là khu làm việc của BTC, kho để hàng, khu để xe…và khu dành cho các hoạt động phụ trợ (khai mạc, biểu diễn nghệ thuật, tư vấn tiêu dùng…).
Các mặt hàng bán tại “Trung tâm thương mại lưu động bán hàng bình ổn giá” là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu như; lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh mứt kẹo, hoa quả, mỹ phẩm, dệt may, da giầy, điện, điện tử, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, các sản phẩm về làng nghề… Mở rộng hệ thống phân phối của các doanh nghiệp, quảng bá các sản phẩm có chất lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao… Đảm bảo hàng hoá đến với đông đảo người dân Thủ đô, phục vụ tốt và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Lễ, Tết.
Năm nay Ban tổ chức sẽ hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, quảng bá về thương hiệu, sản phẩm, các chính sách bán hàng của doanh nghiệp… trên các ấn phẩm báo chí truyền hình; hỗ trợ 100% chi phí mặt bằng trang trí và dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn và một phần chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp tham gia.
Bên cạnh đó Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp tham gia chương trình lần này phải cam kết bán hàng với chất lượng tốt và giá cả theo đúng qui định của hàng bình ổn.
Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, kinh phí để tổ chức các Trung tâm bán hàng lưu động Tết này khoảng 11 tỷ đồng. Theo ông Thăng, đây là một “siêu thị nhỏ” giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phải chỉ 1 lần nên các doanh nghiệp cần giữ uy tín với người tiêu dùng. Cũng theo ông Thăng, với các chương trình bình ổn giá, ngân sách của Hà Nội đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng nhưng mạng lưới chưa đáp ứng được, cũng như chưa có đề án đủ “tầm” khẳng định để được tin tưởng. Do vậy, lần thực hiện này, các bên phải cố gắng giữ được mối liên hệ giữa nhà sản xuất, nhà kinh doanh với người tiêu dùng.