Hà Nội: Chương trình xúc tiến thương mại “Mỗi làng một sản phẩm”

Sáng ngày 25/9/2012, tại Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xúc tiến thương mại “Mỗi làng một sản phẩm”. Đến dự có ông
Chương trình xúc tiến thương mại “mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) là chương trình phát triển vùng của Nhật Bản, được áp dụng theo hình thức, cộng đồng lựa chọn các hàng hóa có giá trị gia tăng cao để sản xuất, một làng sản xuất một sản phẩm cạnh tranh như một doanh nghiệp để đạt được doanh thu nhằm cải thiện mức sống cho cư dân của làng đó, tăng trưởng ngành nghề nông thôn, thu hút lao động làm việc tại các làng nghề. Sau khi Nhật Bản triển khai thành công chương trình này, đã có trên 40 quốc gia học tập theo, trong đó có Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục Chế biến, thương mại, nông lâm thủy sản và Nghề muối, hiện cả nước có trên 2.700 làng nghề, giá trị xuất khẩu sản phẩm của làng nghề đạt 900 triệu USD (năm 2009). Trong đó, phát triển làng nghề mạnh mẽ nhất là Hà Nội, với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 244 làng nghề truyền thống. Theo đánh giá của JICA Nhật Bản, Hà Nội có 47 làng nghề trên tổng số 52 làng nghề của toàn quốc với hàng chục nhóm nghề đang có chiều hướng phát triển. Năm 2011, giá trị sản xuất các làng nghề Hà Nội đạt 8.232,84 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của toàn thành phố. Hà Nội có gần 100 làng nghề đạt doanh thu 10 – 20 tỷ đồng/năm, 70 làng nghề đạt 20 – 50 tỷ đồng /năm... đặc biệt, một số làng nghề đạt doanh số cao như làng gốm sứ Bát Tràng đạt gần 300 tỷ đồng/năm, làng nghề mộc Vạn Điểm (huyện Thường Tín) đạt trên 100 tỷ đồng/năm. Phong trào OVOP tuy được xây dựng đơn lẻ nhưng vẫn khuyến khích được người dân nỗ lực trong việc tận dụng nguồn lực địa phương, phát huy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn các làng nghề truyền thống và nhất là phù hợp với chủ trương xây dựng nông thôn mới hiện nay. Tuy nhiên, kết quả phát triển làng nghề chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của yêu cầu phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh – Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội cho biết: Một số làng nghề ở Hà Nội đã bước đầu kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại để sản xuất, sản phẩm của làng nghề đã tinh xảo, hiện đại hơn, năng suất lao động được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh mang tính truyền thống của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội thì những hạn chế về mẫu mã, tính đồng đều của chất lượng sản phẩm, các hoạt động xúc tiến thương mại đang là rào cản hạn chế khả năng xuất khẩu cho sản phẩm cũng như mức tiêu thụ nội địa.