Hà Nội xử lý gần 75 nghìn vụ gian lận thương mại

Đây là một trong những kết quả được đưa ra tại hội nghị ngày 23/8 tổng kết 10 năm công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2001 – 2011.
Bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 127) TP cho biết hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại diễn biến ngày càng phức tạp.

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP còn hạn chế, lý do lớn nhất là nghiệp vụ và kinh nghiệm kiểm tra, công tác giám định chất lượng, quy định về tiêu chuẩn nhìn chung còn hạn chế, hầu hết các vụ xử lý mới tập trung vào xử lý điều kiện kinh doanh, số vụ xử lý về đo lường rất ít.

Tuy nhiên, 10 năm qua, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành và địa phương. Công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đã được đẩy mạnh.

Đặc biệt, việc khám phá, điều tra các vụ án lớn về kinh tế đã tạo được lòng tin trong nhân dân và có tác dụng răn đe đối với các đối tượng có ý đồ vi phạm.

Ban chỉ đạo 127 đã kiểm tra 130.412 vụ và xử lý 74.739 vụ, xử phạt hành chính, tịch thu hàng hóa ước tính 1.267 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế trên 3.414 tỷ đồng.

Tập trung nắm chắc tình hình

Theo Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội, trong giai đoạn tới, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại sẽ tập trung vào việc nắm và dự báo tình hình cung cầu của các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh...

Đồng thời, đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật, tổ chức phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và quản lý chức vụ, Công an TP Hà Nội, cho rằng cần định hướng mục tiêu của công tác chống buôn lậu thời gian tới là phục vụ hiệu quả chính sách phục hồi kinh tế, bình ổn giá, chống lạm phát, đầu cơ tăng giá.

Trong đó, cần chú ý những mặt hàng trong nước dễ “sốt, nóng”, dễ bị nhập lậu, làm giả, nắm chắc tình hình, theo dõi dư luận xã hội, các vấn đề báo chí quan tâm... để có kế hoạch phản ứng ngay, khẩn trương giải quyết dứt điểm, tạo lòng tin cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cũng cho rằng, Hà Nội là địa bàn trọng điểm về chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trong giai đoạn mới, Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội cần tăng cường công tác dự báo, nhất là các hàng hóa thiết yếu, tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.