Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngành Tài chính - Ngân hàng cũng chứng tỏ sự ổn định của mình. Thời gian khớp lệnh chính thức kết thúc, số lượng các mã tăng giá hoàn toàn áp đảo so với số giảm giá. Đáng chú ý, trong số các cổ phiếu Ngân hàng giảm điểm phiên này có sự xuất hiện của VCB. Nhiều khả năng VCB giảm giá là do phải chịu sự ảnh hưởng từ áp lực chốt lãi của nhà đầu tư sau chuỗi các phiên tăng điểm trước đó. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Ngân hàng tăng giá bao gồm ACB, BID, CTG, EIB, MBB, SHB và STB.
Việc đa số các cổ phiếu dẫn đầu của hai nhóm ngành quan trọng là Dầu khí và Tài chính - Ngân hàng tăng giá đã giúp duy trì tâm lý tích cực cho nhà đầu tư đồng thời hỗ trợ hai chỉ số chính sàn TP. HCM và Hà Nội đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index dừng lại tại mốc điểm 552,05; tăng 2,39 điểm (0,43%). Tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng đạt 111,71 triệu đơn vị tương ứng với giá trị 1.798,03 tỷ đồng. Số mã tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 127, 44 và 112.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên ở điểm số 84,18; tăng 0,37 điểm (0,45%). Tổng thanh khoản toàn sàn đạt 53,36 triệu đơn vị tương đương với giá trị 685,88 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 109, 53 và 86.
Hành động của khối ngoại ngày hôm nay lại trái ngược nhau trên hai sàn. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại thời điểm đóng cửa, NĐTNN bán ròng 2,98 triệu đơn vị ở sàn TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, bên sàn Hà Nội, khối lượng mua ròng của họ đạt 641.900 đơn vị. Sở dĩ có sự lệch pha như vậy là do ở phiên này, trên sàn HoSE, khối ngoại bán ra khá mạnh hai mã KDC và PVD. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho PVD chỉ kết phiên ở mức giá tham chiếu (59.500 đồng/cổ phiếu) bất chấp việc vẫn nhận được sự hỗ trợ tích cực đến từ lực cầu của các nhà đầu tư trong nước.
