Hoa Kỳ cấp tốc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch sốt heo Châu Phi

Ngành chăn nuôi Hoa Kỳ hiện đang lo ngại đàn lợn Trung Quốc nhiễm dịch sốt heo Châu Phi có thể lây lan đến Hoa Kỳ và phá hủy toàn bộ ngành chăn nuôi nước này. Kim ngạch xuất khẩu của ngành chăn nuôi heo tại Hoa Kỳ hiện đạt 6,5 tỷ USD.

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết nước này đang siết chặt các biện pháp an toàn bao gồm kiểm tra chặt chẽ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc để cách ly dịch sốt heo châu Phi vốn đang lây lan tại một số nước khu vực Châu Á và Châu Âu. Hãng tin Reuteres dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết sẽ tăng cường việc giám sát bệnh sốt heo Châu Phi và thiết lập kế hoạch phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các nông dân Hoa Kỳ cũng đang tăng cường thực thi các thủ tục đảm bảo an toàn cho trang trại của mình, đồng thời loại bỏ lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc còn tồn trữ trong kho.

Ông Randy Spronk, một chủ trang trại nuôi heo tại bang Minnesota (Hoa Kỳ), cho biết ông đã phải đi hỏi các nhà môi giới, các nhà sản xuất về thức ăn chăn nuôi, vitamin về nguồn gốc của các sản phẩm mới quyết định mua hàng. Nếu các sản phẩm này đến từ Trung Quốc thì sản phẩm phải được bảo quản trong kho dự trữ đủ lâu nhằm đảm bảo virus sốt heo Châu Phi sẽ chết trong điều kiện khô ráo.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng ra lệnh cho các bác sĩ thú y, các nông dân phải báo cáo ngay cho chính quyền nếu phát hiện bất kỳ trường hợp heo bị nhiễm bệnh để kiểm tra xem có bị nhiễm virus sốt heo Châu Phi hay không. 

Các chuyên gia đánh giá sự cẩn trọng của Chính phủ Hoa Kỳ và người nông dân nước này là không thừa do chỉ cần dịch sốt heo Châu Phi bùng phát tại đây thì ngành công nghiệp xuất khẩu heo của Hoa Kỳ có trị giá đến 6,5 tỷ USD có thể bị phá hủy và rơi sâu vào khủng hoảng. Ngành chăn nuôi heo của Hoa Kỳ hiện đang chịu nhiều áp lực trước các đòn trả đũa thương mại từ Trung Quốc và Mexico – hai quốc gia đang có xung đột thương mại với Hoa Kỳ.

Chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ông Greg Ibach cho biết đây là căn bệnh mà có thể gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Vừa qua, Trung Quốc đã phải tiêu hủy gần 200.000 con heo khi dịch sốt heo Châu Phi bùng phát và lan rộng khắp các tỉnh thành của nước này. Trung Quốc hiện là nước chăn nuôi heo lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Pháp xây dựng hàng rào cách ly nước Bỉ sau khi tìm thấy virus mang mầm bệnh sốt heo châu Phi trên đàn heo rừng ờ nước láng giềng.

Mặc dù không gây hại cho người nhưng dịch sốt heo Châu Phi chưa có vaccine đặc trị và virus này có tốc độ lây lan rất nhanh. Theo nhiều cách khác nhau như tiếp xúc giữa động vật, virus này có thể lây lân qua các vùng địa lý khác nhau.

Công ty Smithfield Foods, nhà chế biến thịt heo lớn nhất thế giới, đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt việc ra vào trang trại để đảm bảo phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus dịch số heo Châu Phi. Những nhân viên của hãng gần đây đi du lịch thì bị cấm xuất hiện tại các trang trại nuôi heo của Công ty này.

Công ty New Fashion Pork – đơn vị cung cấp đến 1,4 triệu con heo cho 7 bang của Hoa Kỳ đã yêu cầu các nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi khi nhập hàng từ Trung Quốc phải giữ lô hàng đó trong kho 30 ngày mới chuyển đến New Fashion Pork. Sau đó New Fashion Pork tiếp tục lưu trữ thêm 45 ngày mới đem ra sử dụng.

“Về cơ bản, chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp phải thực hiện kiểm dịch để phát hiện bệnh nếu có”, ông Brad Freking, người đứng đầu Công ty New Fashion Pork, nói.

Phát ngôn viên Tony Graetzer của Công ty BASF SE, chuyên bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khẳng định: “Chúng tôi rất quan ngại về vấn đề lây lan của virus mang mầm bệnh sốt heo Châu Phi. Do đó, thời điểm này công ty sẽ không nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc lẫn các nước châu Âu, mà được xác định đã nhiễm bệnh dịch sốt heo châu Phi”.

 

 

Duy Quang