Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; Trần Đăng Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ; Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang; Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; Vũ Mai Hồ - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và các cơ quan, đơn vị…
Mục tiêu của Hội chợ nhằm giới thiệu những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của các địa phương trong khu vực miền núi phía Bắc và các vùng lân cận, qua đó cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Thành phần tham gia Hội chợ bao gồm: Sở Công Thương các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sản phẩm đặc trưng và đang hoạt động có uy tín. Sản phẩm trong Hội chợ thuộc 3 nhóm đặc trưng: Nhóm sản phẩm công nghiệp: Thiết bị xây dựng, sản phẩm cơ khí máy móc nông nghiệp, thiết bị vận tải, các sản phẩm và dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông, trang trí nội thất, thực phẩm chế biến, hàng dệt may, chè…; Nhóm sản phẩm tiểu thủ công nghiệp: Dệt thổ cẩm, thêu ren, chổi chít…; Nhóm sản phẩm tiêu dùng: Đồ điện, điện tử, thực phẩm cùng nhiều loại sản phẩm khác. Với tổng diện tích mặt sàn hơn 10.000 m2, hơn 300 gian hàng của các đơn vị được chia thành 3 khu trưng bày: Khu triển lãm thành tựu KT - XH tỉnh Hòa Bình; Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn, các tổ chức dịch vụ khuyến công; Khu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, việc tổ chức hội chợ là việc làm rất thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình nói riêng cũng như cho các tỉnh bạn nói chung. Hội chợ đã thu hút được sự tham gia của một số doanh nghiệp các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Lào với những sản phẩm đa dạng, phong phú, mẫu mã đẹp, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Và để tăng cường hiệu quả cho Hội chợ, song song với các hoạt động bổ trợ khác như giao lưu văn hóa, ca nhạc, Ban Tổ chức cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt để các đơn vị tham gia. Thay mặt cho Bộ Công Thương, ông Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương nêu bật sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng trong việc tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Hội chợ này là sự kiện nằm trong chương trình khuyến công quốc gia, được tổ chức với quy mô lớn. Ông cũng đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tổ chức, bởi tuy đang trong lúc khó khăn, nhưng Hội chợ vẫn thu hút được nhiều doanh nghiệp, đơn vị tham gia, qua đó đã nâng cao hiệu quả của Hội chợ.
Tại gian hàng của Sở Công Thương Thái Nguyên, khoảng 15 sản phẩm của 8 đơn vị đã được trưng bày với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đẹp và phong phú. Trong đó nổi bật như Tuyệt phẩm chè xanh Tân Cương, Đệ nhất chè La Bằng… đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Theo ông Mai Văn Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công, để gian hàng của Sở Công Thương Thái Nguyên được đẹp và phong phú về sản phẩm, Trung tâm đã tích cực vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ. Mục đích là muốn giới thiệu những thế mạnh các sản phẩm của Thái Nguyên với các địa phương. Ông Phú cũng đánh giá cao Hội chợ lần này đã có những hỗ trợ về kinh phí cho các đơn vị tham gia, qua đó đã tạo động lực quan trọng để thúc đẩy các đơn vị tham gia Hội chợ.
Ở gian hàng của Sở Công Thương Cao Bằng, các sản phẩm như rượu, đồ cơ khí được xác định là thế mạnh cũng thu hút được nhiều khách tham quan. Bà Hoàng Thị Ngân - Sở Công Thương cho biết, các doanh nghiệp tham gia đều được Trung tâm Khuyến công hỗ trợ về kinh phí đi lại, vận chuyển. Tuy nhiên trong dịp này, những sản phẩm hầu hết đều là của các đơn vị có qui mô hoạt động nhỏ, lẻ, thiếu thị trường tiêu thụ và đây là dịp để các đơn vị có cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường và học hỏi kinh nghiệm với các đối tác.
Do cũng có những thuận lợi hơn các tỉnh bạn nên gian hàng của tỉnh Hòa Bình được coi vừa đa dạng, vừa phong phú và thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia nhất. Ngoài những sản phẩm truyền thống đặc trưng như dệt thổ cẩm, rượu cần, đồ mây tre đan… còn có những sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào tỉnh như xe máy, dây cáp điện của Công ty Nhật Bản, các loại đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng của Công ty Điện Quang… Theo một cán bộ của Sở Công Thương Hòa Bình, những năm qua, tỉnh đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện nay, Hòa Bình đã có gần 2.000 doanh nghiệp, 354 dự án, trong đó có 333 dự án trong nước và 21 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký gần 32 nghìn tỷ đồng và 132,2 triệu USD. Khoảng 30% số dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút hàng chục nghìn lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc tổ chức Hội chợ với qui mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh được coi là niềm vinh dự, là cơ hội lớn để các sản phẩm của Hòa Bình được dịp quảng bá với các tỉnh bạn, với các đối tác, vì vậy, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để tổ chức thành công Hội chợ.
Sau đây là một số hình ảnh về Hội chợ:
Cắt băng khai mạc
