Nếu không có các nhà xưởng và bồn chứa lớn, đến Công ty Bia Hà Tây khách cữ ngỡ như đi vào một công viên với không gian xanh mát mắt và cảnh quan tươi đẹp. Sau chặng đường xa, tới đây thấy dễ chịu không chỉ vì khung cảnh mà còn bởi tác phong thân thiện, cởi mở của chủ nhân, ông Wong Seong Wei, Giám đốc Tài chính Công ty và cô nhân viên phòng ngoại vụ Bạch Kim Chung. Trong câu chuyện với chúng tôi, Giám đốc Wong Seong Wei cho biết: Công ty TNHH Bia Hà Tây được thành lập theo giấy phép đầu tư 1600/GP ngày 18/6/1996 và giấy phép Đầu tư điều chỉnh 1600A/GP ngày 28/4/2003 do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp. Từ năm 2001 đến năm 2003, Công ty đặt gia công bia Tiger và Heineken tại Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đầu tư lắp đặt thiết bị, Công ty chính thức đi vào sản xuất từ tháng 10/2003. Tập đoàn các nhà máy Bia châu á - Thái Bình Dương đầu tư xây dựng Nhà máy Bia tại thị trường miền Bắc và Hà Tây là do thị trường này đã phát triển, có nhu cầu cao về bia, hơn nữa Công ty muốn giảm bớt chi phí vận chuyển bia từ Tp. HCM ra, cũng như phải gửi trả lại vỏ chai sau khi sử dụng. Tập đoàn chọn Hà Tây để đầu tư vì đã tìm được một số đối tác tin cậy là Công ty Lương thực Hà Tây. Môi trường đầu tư ở đây rất tốt, cả về cơ chế chính sách cũng như nguồn nước phù hợp để sản xuất bia.
PV: Xin ông cho biết kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty sau hơn 1 năm vận hành Nhà máy?
Ông wong Seong Wei: Nói chung, kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua của Công ty tốt, năm nay so với năm trước tăng trưởng 5%. Đầu năm 2005, chúng tôi đưa ra sản phẩm mới là bia ANCHOR đóng chai, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng bình dân, với giá cả hợp lý. Công ty đang chuẩn bị để khi Việt Nam gia nhập WTO và thị trường khu vực, sản phẩm có thể cạnh tranh tốt hơn với các loại bia khác. Công ty đã đầu tư 65 triệu USD và tài sản cố định tại nhà máy Bia Hà Tây, năm 2005, đầu tư thêm 20 triệu USD cho dây chuyền chiết lon để có thể sản xuất bia lon trực tiếp tại Hà Tây, không cần phải gia công tại Tp. HCM. Với dây chuyền chiết lon, Công ty sẽ đóng góp thêm cho ngân sách địa phương. Đến nay, công ty có khoảng 320 nhân viên là người Việt Nam. Trong chương trình đào tạo, chúng tôi luôn tạo cho mọi điều kiện, để nhân viên trau dồi kiến thức và hoạt động tốt nhất. Ngay khi Nhà máy chuẩn bị vận hành, hầu hết nhân viên được gửi đi đào tạo ở nước ngoài như Trung Quốc, Singapore, Hà Lan... Trong quá trình làm việc, khi có nhu cầu về đào tạo là Công ty tạo điều kiện cho công nhân đi học. Với những người có thâm niên, có trình độ, chúng tôi có hướng đào tạo nâng cao để họ có thể giữ những cương vị cao hơn như giám đốc bộ phận, nhất là trong lĩnh vực tiêu thụ và tài chính.
PV: Để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty tổ chức hệ thống sản xuất và bán hàng như thế nào?
Ông wong Seong Wei: Công ty có mạng lưới phân phối sản phẩm ở khắp các tỉnh miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Có trên 100 đại lý tiêu thụ và nhiều cửa hàng bán trực tiếp. Tại nhà máy Bia Hà Tây, Công ty có 2 loại bia cao cấp là Heineken và Tiger chiếm thị phần cao nhất ở Việt Nam. Công ty mới đưa ra sản phẩm bia ANCHOR bình dân hơn. Bia này có hai loại, bia tươi, bia chai được thị trường miền Bắc đón nhận tốt. Thời gian vừa qua, mức tăng trưởng bia này cao, có nhiều triển vọng. Tập đoàn các nhà máy Bia châu á - Thái Bình Dương, đầu tư hai nhà máy sản xuất bia lớn tại Việt Nam, là nhà máy Bia Việt Nam tại Tp. HCM và nhà máy Bia Hà Tây.
PV: Đi đôi với sản xuất, công ty quan tâm tới môi trường và đóng góp xây dựng cộng đồng như thế nào?
Ông wong Seong Wei: Tập đoàn các nhà máy Bia châu á - Thái Bình Dương luôn đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về công tác bảo vệ môi trường và các công ty trực thuộc Tập đoàn đều phải tuân thủ. Công ty đã đầu tư hơn 800 nghìn Euro để làm nhà máy xử lý nước thải, đảm bảo cho nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong công tác xã hội, chúng tôi coi mình như một công dân Việt Nam, có nghĩa vụ đóng góp xây dựng cộng đồng. Công ty đã xây trường tiểu học cho xã Vân Tảo, luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ Tết cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi, các cháu mồ côi, tàn tật, hỗ trợ phong trào Văn hóa - Thể thao ở địa phương. Tại khuôn viên Nhà máy, có khu liên hợp thể thao, luôn mở cửa đón tất cả các đối tượng trên địa bàn tới sinh hoạt, vui chơi. Công ty đang xây dựng một Trung tâm tiếng Anh để hỗ trợ các cháu ở địa phương về ngoại ngữ. Dự kiến, Trung tâm sẽ hoàn thành và khai giảng vào tháng 9/2005. Công ty luôn cam kết có nhiều đóng góp hơn nữa với cộng đồng địa phương.
PV: Chiến lược phát triển trong thời gian tới của Công ty và một vài nhận xét của ông về môi trường đầu tư ở Việt Nam và tỉnh Hà Tây?
Ông wong Seong Wei: Môi trường đầu tư ở Việt Nam, cũng như tỉnh Hà Tây những năm gần đây có nhiều tiến bộ. Chúng tôi vui mừng đã chọn đúng địa chỉ đầu tư. Trong quá trình đầu tư, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của tỉnh Hà Tây. Trong thời gian tới, Công ty tập trung phát triển nhãn hiệu phục vụ hai thị trường chính là thị trường bia cao cấp và thị trường bia bình dân. Chúng tôi tin rằng, nhiều người sẽ dùng sản phẩm bia cao cấp như Heineken, Tiger và tiếp cận với loại bia có giá phù hợp như ANCHOR. Còn về chất lượng bia, Công ty luôn đảm bảo chất lượng quốc tế, hàng tháng công ty đều gửi mẫu bia sang Hà Lan để kiểm tra với các quy trình nghiêm ngặt.
PV: Cảm tưởng của ông khi sống và làm việc tại Việt Nam?
Ông wong Seong Wei: (Cười rạng rỡ) Rất vui và hạnh phúc! Vợ tôi cũng là một cô gái Việt Nam xinh đẹp.
Chia tay người đàn ông trẻ mến khách, Giám đốc Tài chính Công ty Bia Hà Tây và cô nhân viên ngoại vụ duyên dáng Bạch Kim Chung, chúng tôi chúc họ hạnh phúc, thành công hơn trong sản xuất, kinh doanh và hẹn gặp lại để cùng uống bia ANCHOR tại quán bia Nhà máy, nhất là có dịp chuyện trò với vợ ông, cô gái Việt Nam, nàng dâu Malaixia xinh đẹp./.