Thông tin Iran tăng thuế nhập khẩu gạo từ Ấn Độ đang làm cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ hoang mang. Chính phủ Ấn Độ cũng đang khẩn trương họp bàn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nước mình.
Về phía Pakistan, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Pakistan (UNISAME) đã thông báo đến Bộ Thương mại nước này về việc Iran tăng thuế nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và cho biết, đây chính là cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu gạo Pakistan tìm lại thị trường đã mất, đồng thời nỗ lực đàm phán ký thỏa thuận với Iran về đồng tiền trao đổi trong giao dịch thương lại là đồng Rupi Pakistan (thay vì đồng đô la Mỹ như trước kia).
Trước đây Ấn Độ cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc Iran trả hóa đơn xuất khẩu bằng chính đồng Rupi Ấn Độ và được áp thuế khá thấp (22%). Do đó, gạo Ấn Độ trên thị trường Iran gần như không có đối thủ.
UNISAME cho biết, trên thực tế, người tiêu dùng Iran rất ưa thích gạo Basmatic của Pakistan, vì gạo basmati là loại gạo dài, rất thơm và ngon. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của các nhà xuất khẩu Pakistan đó chính là việc thanh toán bằng đồng ngoại tệ (thanh toán bằng đồng đô la Mỹ).
Mặc dù, Iran không bị Liên hợp quốc áp dụng bất cứ chế tài nào liên quan đến thực phẩm và thuốc men, nhưng về giao dịch, trao đổi ngoại tệ với nước ngoài thì lại bị hạn chế và điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu Pakistan nói riêng và các nhà xuất khẩu nước ngoài nói chung.
Sau khi Iran tăng thuế nhập khẩu với gạo Ấn Độ, Bộ Thương mại Pakistan đã khẩn trương có những hành động cụ thể để đàm phán ký MoU với Iran liên quan đến việc định giá trao đổi đồng tiền giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu của Pakistan sang Iran.
