Khai mạc Hội chợ Thương mại và Hội nghị doanh nghiệp ASEAN- Ấn Độ

Ngày 2/3/2011, tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của nước Cộng hòa Ấn Độ, Pragati Maidan, thủ đô New Delhi đã khai mạc Hội chợ Thương mại và Hội nghị Doanh nghiệp ASEAN - Ấn Độ 2011 (IABF). Đây là sự kiên

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Thương mại và Công nghiêp nước chủ nhà, ngài Anand Sharma, các Bộ trưởng, Thứ trưởng Thương mại của 10 nước ASEAN, cùng đại diện của hơn 500 doanh nghiệp. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên dẫn đầu đã tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ngài Anand Sharma cho biết: “Mục tiêu trong chính sách mới của Chính phủ UPA là thu hút đầu tư lớn và công nghệ từ ASEAN thông qua việc làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và ASEAN. Đây chính là con đường lâu dài để làm cho Ấn Độ trở thành một trung tâm chế tạo lớn, có thể tạo ra các cơ hội việc làm lớn tại Ấn Độ”.

Ngài Anand Sharma đã tuyên bố rằng: “Trong 5 năm tới Ấn Độ sẽ cần đầu tư 1.000 tỷ USD để hiện đại hóa và nâng cấp các cở hạ tầng như cảng biển, đường bộ, đường sắt và đội tàu biển theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nhiều dự án đầu tư trong các lĩnh vực này được mong đợi từ làn sóng đầu tư từ khu vực ASEAN.”

Năm 2010, Ấn Độ và ASEAN đã nâng kim ngạch buôn bán lên mức 50 tỷ USD và sẽ hy vọng sự tăng trưởng nhanh hơn, đạt mức 70 tỷ USD vào năm 2012. Ngài Anand Sharma đã tuyên bố rằng: Trong năm tới, các Bộ trưởng Thương mại của Ấn Độ và ASEAN sẽ nhóm họp tại New Delhi để kỷ niệm 20 năm “ Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ”. Ngài Anand Sharma đã mời các Bộ, Thứ trưởng các nước ASEAN đi thăm các gian hàng của các nước tham gia Hội chợ.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Thị Trường Châu Phi Tây Nam Á, Cục Xúc Tiến Thương Mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã đi thăm các gian hàng Việt Nam.

Trong số hàng trăm doanh nghiệp Ấn Độ tham gia Hội chợ có các tập đoàn và công ty công nghiệp lớn như Tata Motor, BHEC, IRRCON, APTECH. Trong số các nước ASEAN, Malaixia, Inđônêxia, Xinhgapo và Việt Nam là những nước có nhiều đơn vị tham gia nhất.

Việt Nam có hơn 40 tập đoàn và công ty tham gia như Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tập Đoàn Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Tổng Công ty Nông sản Sài Gòn (SAGRI), Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam “Vifon”, Công ty Cảng biển Bến Nghé, Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn ( Saigon Tourist), Cholimex , Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Công ty Cao Su Dầu Tiếng, Công ty Cao su Thống Nhất, Công ty Cổ Phần Cao su Bến Thành, Công ty Dệt Gia Định, Tổng Công ty Cơ khí Vận tải Sài Gòn ( SAMCO), Legamex v.v.. Các sản phẩm của Việt Nam được trưng bày tại hội chợ chủ yếu là các mặt hàng cao su, chế biến thực phẩm, dệt may, các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, sản phẩm sinh học cùng các ấn phẩm giới thiệu về hàng hoá và cơ hội hợp tác…

Phát biểu tại Phiên đầu tiên của diễn đàn: Đối tác ASEAN - Ấn Độ trong Thế kỷ thứ 21: Từ Tầm nhìn đến Hành động, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đã hoan nghênh việc tổ chức Hội chợ Thương mại và Hội nghị Doanh nghiệp ASEAN-Ấn Độ được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Manmôhan Xinh, đồng thời nhấn mạnh rằng sự kiện này cần được tổ chức hàng năm, đề nghị Chính phủ Ấn Độ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các nước ASEAN, đặc biệt là các nước CLMV (Myamar, Lào, Cămpuchia và Việt Nam) tham gia sự kiện này, nhằm tạo các cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ và các nước ASEAN, tìm kiếm đối tác, các cơ hội kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên./.

Nguyễn Sơn Hà
Tham tán Thương mại
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ