Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang và ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP tại Việt Nam đã tới dự và đồng chủ trì Hội thảo.
Dự án do UNDP tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án. Dự án có tổng kinh phí trên 3 triệu USD. Trong đó, tổng vốn ODA tài trợ không hoàn lại từ UNDP là 2,9 triệu USD và 150.000 USD vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016 với mục tiêu tăng cường năng lực cho Bộ Công Thương và các bên liên quan trong việc giảm phát thải khí nhà kính trong công nghiệp, tăng khả năng thích ứng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và đồng thời tận dụng các cơ hội thương mại "xanh".
Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: phân tích, đánh giá chính sách hiện tại và các yếu tố tác động đến lượng phát thải khí nhà kính trong khâu sản xuất công nghiệp và khâu tiêu dùng thương mại, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp kỹ thuật theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền sản xuất công nghiệp bền vững; Tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu cho các nhà hoạch định chính sách của Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan nhằm nâng cao năng lực trong việc xây dựng các chính sách có tính đến tác động của biến đổi khí hậu; Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức cung cấp dịch vụ nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển nền sản xuất công nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và mở rộng thị trường.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam chưa có ràng buộc pháp lý về giảm thải khí nhà kính của Công ước Khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, song trong bối cảnh quốc tế hóa nền kinh tế và trước những thách thức có tính chất toàn cầu của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực huy động nguồn lực trong nước và sự hỗ trợ quốc tế nhằm ứng phó và thích nghi với những thách thức của biến đổi khí hậu. Tháng 12/2008, Việt Nam đã ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó cam kết thực hiện kế hoạch hành động ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu một cách hiệu quả với giai đoạn đầu tiên tập trung vào hoạt động ứng phó. Tháng 9/2012, Việt Nam đã thông qua Chiến lược Tăng trưởng xanh với 3 định hướng chính: Phát thải các-bon thấp, sản xuất xanh, khôi phục tài nguyên thiên nhiên và lối sống xanh. Trong đó, mục tiêu giảm phát thải mang tính tự nguyện và thực hiện việc chuyển đổi các mô hình phát triển hiện nay theo hướng phát triển bền vững là một trong những ưu tiên của Chiến lược Tăng trưởng xanh. Căn cứ theo Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Công Thương”. Theo đó, các hoạt động chủ yếu nhắm tới 2 mục tiêu: Thích ứng với những điều kiện cực đoan của biến đổi khí hậu; Kiểm soát và tiến tới giảm phát thải tự nguyện khí nhà kính trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại. Để thực hiện tốt Dự án, Bộ Công Thương cần đến sự hợp tác và đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Dự án lần này chính là một cơ hội tốt để các bên liên quan có thể cùng nhau chia sẻ các thông tin về Dự án, đóng góp những ý kiến quý báu và trao đổi kinh nghiệm để Dự án có thể thực hiện hiệu quả tại Việt Nam.
Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP tại Việt Nam cho rằng: Xử lý các vấn đề biến đổi khí hậu đòi hỏi nỗ lực của tất cả các cấp trong xã hội. Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình trong đó có chiến lược tăng trưởng xanh với mục tiêu là giảm lượng khí thải từ 8 - 10% so với mức năm 2010. Để đạt được mục tiêu của dự án cần phải đưa ra được những biện pháp sáng tạo và quyết đoán, bao gồm cả các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, cùng việc sản xuất sạch hơn, hiện đại hơn, các ngành công nghiệp và sản xuất xây dựng, giao thông cũng phải hành động tương tự, cũng như các hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng cần phải thay đổi. Dự án này sẽ hỗ trợ cho việc xác định các khoảng trống về mặt chính sách, các cơ hội giúp cho ngành Công Thương giảm được các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
