Mùa khô năm nay miền Bắc có thể thiếu từ 150- 200 triệu KWh điện, đó là tính toán của Tổng công ty Điện lực VN (EVN). Lại tiếp tục điệp khúc thiếu điện như mùa khô năm 2005. Ông Đào Văn Hưng-Tổng giám đốc EVN: “Nếu không có biện pháp giải quyết đồng bộ thì cứ đến tháng 2 hàng năm, chúng ta lại phải đối phó với hạn hán”.
Từ quý IV/2005, EVN đã tích đủ lượng nước dự trữ cho sản xuất điện năm 2006. Thế nhưng, để cứu hạn vụ đông xuân 2006, hồ Hòa Bình và Thác Bà đã xả hơn 1,2 tỉ m3 nước, tương đương 300 triệu kwh điện, gấp đôi lượng điện thiếu hụt trong mùa hè. Sự thiếu hụt này không chỉ do phụ tải tăng cao (18%) mà còn do thiếu nước cho các nhà máy điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng thiếu điện có trầm trọng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Mùa khô đến sớm hay muộn; lượng nước về hồ tăng hay giảm; phụ tải có tăng đột biến hay không….
Đối phó với tình trạng thiếu điện
Để đối phó với thiếu điện, EVN đang cố gắng đưa tụï bù dọc 2.000 A cho đường dây 500 KV Pleiku-Đà Nẵng mạch 2 vào vận hành trước tháng 5 để tải điện từ miền Nam ra miền Bắc. EVN cũng đang đàm phán tăng sản lượng điện mua từ Trung Quốc, đàm phán với Tổng công ty Dầu khí VN tăng lượng khí cung cấp cho nhà máy điện.
Kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Ông Huỳnh Kim Tước-Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng cho biết: Cần buộc tiết kiệm điện, nhất là tại các công sở. Tuy nhiên, Dự án “Sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công sở” của UBND TP.HCM đưa ra mới chỉ có 40 đơn vị đăng ký tham gia. Điều này cho thấy, vấn đề tiết kiệm năng lượng vẫn chưa được nhiều người quan tâm.
Miền Nam “chi viện” điện cho miền Bắc
Ông Phạm Minh Lượng-Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, cho biết: Vào mùa khô 2005, phụ tải cao nhất ở miền Nam là 4.500 MWh. Như vậy nếu cộng với mức độ tăng trưởng phụ tải 18% thì đỉnh điểm mùa khô năm nay phụ tải cao nhất ở miền Nam là 5.300 MWh. Trong khi đó, công suất nguồn khả dụng ở phía Nam hiện đang ở mức 5.500 MW. Như vậy, lượng điện thừa 200 MW sẽ đựơc chuyển ra miền Bắc, nếu nguồn phát thủy điện ở phía Bắc gặp khó khăn.
Nhu cầu điện hằng năm sẽ tăng từ 1.500-2.000 MW, tương đương với công suất Nhà máy nhiệt điện Hòa Bình hoặc 20 Nhà máy Thủy điện Uông Bí hoặc 12 Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra triền miên từ nay đến năm 2010 do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến sản lượng của các nhà máy thủy điện. Dự báo năm nay thiếu 1,1 tỉ KWh; năm 2007 thiếu 6,6 tỉ KWh, năm 2008 thiếu 8,6 tỉ KWh; năm 2009 thiếu 10,3 tỉ KWh; năm 2010 thiếu 7,2 tỉ KWh. Nếu không có các phương án thích hợp thì miền Bắc sẽ còn thiếu điện dài dài chứ không chỉ đến năm 2010. ?