Không nên hài lòng với những gì mình đạt được

Trong dịp đến làm việc tại Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, khi biết tôi có ý định tìm gặp để giới thiệu một số gương “người tốt, việc tốt”, Chủ tịch Công đoàn Hồ Kỳ Quốc Hùng đã giới thiệu: Anh Trần Ngọc Lâ

Trong suốt quá trình công tác, với bản tính yêu nghề, cần cù, chịu khó, năng động, có nhiều sáng kiến trong công tác kỹ thuật, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Là cán bộ kỹ thuật phụ trách toàn bộ hệ thống điện của Nhà máy, trong những năm qua, anh đã có nhiều sáng kiến trong việc lắp đặt hệ thống điện phục vụ cho các phân xưởng sản xuất. Điển hình như sáng kiến xây dựng lập trình các hệ thống điện điều khiển trung tâm bằng các PLC, OMRON, Mishubishi, Siemens cho các máy đóng bao, máy sấy, máy phay, máy vấn thuốc lá. Anh tâm sự: Việc lập trình các hệ thống điện điều khiển trung tâm cho máy móc, thiết bị của Nhà máy khi đó là công việc hoàn toàn mới, bởi vào thời kỳ những năm 90 của thế kỷ XX, Nhà máy còn gặp nhiều khó khăn, dây chuyền sản xuất cũ, phần lớn hệ thống điện đều sử dụng các rơ le cũ. Việc thay thế hệ thống điện rơ le cũ bằng hệ thống điện rơ le mới, khiến anh rất bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn, nguyên vật liệu khan hiếm, hơn nữa kiến thức này chưa được học ở trường đại học, đòi hỏi người kỹ thuật phải mất nhiều thời gian, công sức, tìm tòi sáng tạo. Đối mặt với khó khăn, anh cùng các đồng nghiệp đã tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để nắm vững kỹ thuật. Vì vây, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã tìm ra được thiết kế hoàn chỉnh, lắp đặt lập trình hệ thống điện mới cho các phân xưởng sản xuất. Đến nay, thiết bị, máy móc được trang bị hệ thống điện này hoạt động rất tốt. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều công trình khác như lắp đặt hệ thống điện cho dây chuyền tách cọng, chế tạo các tủ điện bán chân không cho Phân xưởng bao mềm, thiết kế bảng hiển thị báo công thức cho Phân xưởng sợi để kiểm soát số lượng điếu thuốc lá, khắc phục tình trạng thiếu điếu trên máy bao, thiếu bao trên máy tút, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất của Nhà máy đạt hiệu quả. 
Vào những năm nước ta thực hiện chính sách mở cửa, nhiều hãng nước ngoài đầu tư thiết bị vào Việt Nam, đồng thời các doanh nghiệp trong nước cũng có nhu cầu nhập thiết bị, công nghệ hiện đại, thay thế các thiết bị, công nghệ lạc hậu. Năm 2000, anh được Nhà máy cử đi học tập tại Italia về lắp đặt, sửa chữa hệ thống năng lượng cho máy móc, thiết bị của Phân xưởng sản xuất thuốc lá 555 với công suất 400 bao/phút. Năm 2002, anh lại được cử đi học tại CHLB Đức về lắp đặt, sửa chữa hệ thống năng lượng cho máy vấn điếu thuốc lá với công suất 10.000 điếu/phút. Khi 2 hệ thống thiết bị công nghệ này được nhập về Nhà máy, dù là hiện đại, song cũng cần phải cải tiến một số chi tiết để thích hợp với con người và điều kiện của Việt Nam. Anh đã dành nhiều thời gian, tự nghiên cứu các thiết bị, vận dụng sáng tạo các tài liệu, catalog học được ở nước ngoài, cộng với kiến thức đã học ở trường đại học vào thực tế, anh và các đồng nghiệp đã thiết kế thành công hệ thống điện để nối hai máy với nhau, đưa hai máy vào hoạt động được dễ dàng. Sáng kiến này đã góp phần tiết kiệm điện, tăng năng suất, giảm sự cố hư hỏng trong công tác vận hành.
Là cán bộ phụ trách hệ thống điện, anh thường xuyên đôn đốc anh chị em thực hiện chặt chẽ các quy trình kỹ thuật, các nội quy sử dụng và bảo quản máy móc, cùng anh em trong phòng thực hiện kiểm tra phát hiện và sửa chữa kịp thời những hỏng hóc. Ngoài ra, anh còn tổ chức lớp dạy và cặp kèm tay nghề về sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện để mọi người trong Nhà máy cùng biết và thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu: “Năng suất, chất lượng và hiệu quả”. Đối với anh chị em trẻ, anh luôn là tấm gương mẫu mực, giúp đỡ, đào tạo các bạn trẻ.
Trần Ngọc Lâm rất khiêm tốn và rất ngại khi nói về mình. Ai hỏi về những đóng góp của anh cho Nhà máy, anh trả lời rất khiêm tốn: Phần đóng góp của tôi vào sự phát triển của Nhà máy là quá nhỏ bé. Tôi luôn nghĩ là không nên hài lòng trước những gì mình đạt được, mà phải thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của Nhà máy.
Với những thành tích đạt được, từ năm 1999 đến nay, Trần Ngọc Lâm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
Được hỏi về hướng hoạt động của đơn vị anh trong thời gian tới, anh vui vẻ cho biết: Anh đang cùng anh em thực hiện nhiều dự án, trong đó có dự án di dời Nhà máy, hoàn chỉnh hồ sơ về hệ thống điện, nhập máy móc, thiết bị, sửa chữa thiết bị lò hơi, máy nén...và anh đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  • Tags: