Trước những động thái đó, gần đây, các DN sản xuất và XK tôn lạnh hàng đầu Việt Nam như: Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim… cùng gửi công văn kiến nghị các bên liên quan như VCCI, Hiệp hội Thép Việt Nam… đề nghị xem xét đưa vụ việc giải quyết tại WTO.
Thực chất phía sau việc dựng nên rào cản kỹ thuật với hàng tôn lạnh của Việt Nam vào Indonesia chính là sự “bắt chước” kiểu Hoa Kỳ áp dụng một số biện pháp trong việc điều tra rà soát thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG), một trong những DN có quyền và lợi ích trong vụ việc khẳng định, các DN sản xuất tôn lạnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan thẩm quyền kiến nghị tới Chính phủ để đưa vụ việc ra giải quyết tại WTO.“Nếu Việt Nam khởi kiện ra WTO vụ việc này, tôi tin rằng, khả năng thành công về phía Việt Nam sẽ rất cao”. Ông Thanh nhận định.
Đây không chỉ đơn thuần là đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của các DN thép Việt Nam mà quan trọng hơn, thông qua vụ việc này sẽ giúp ngành thép nói chung và ngành tôn mạ Việt Nam nói riêng ngăn chặn nguy cơ các vụ điều tra sắp tới từ chính thị trường Indonesia cũng như các thị trường XK khác.
Bà Susan Schwab - Cựu đại diện thương mại Mỹ nhận định, trong các vụ việc liên quan tới tranh chấp thương mại, Việt Nam cần tiến hành nhiều biện pháp, trong đó việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để khởi kiện yêu cầu chấm dứt các biện pháp rào cản áp dụng trái với nguyên tắc WTO là một biện pháp quan trọng.
