Làm ngơ!

Làm ngơ là cụm từ chỉ thái độ "không để ý" của một người đối với một sự việc đang diễn ra ngay trước mắt mình. Làm ngơ đôi khi cũng có cái đáng yêu của nó. Đó là khi hai người đã bén duyên nhau, nhưng

 

 

Làm ngơ còn là biểu thị sự đồng tình trước một hành động, một tình huống, mà nếu ở địa vị mình, ta cũng sẽ hành động hay ứng xử như vậy.

Làm ngơ ở cái thời kinh tế mở cửa này lại có một kiểu biểu hiện khác. Đó là sự phớt lờ trước bất cứ một hành động nào đang diễn ra ngay trước mắt mình, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến mình, dù đó là hành động sai trái, đại loại như xả rác bừa bãi ở nơi công cộng, lãng phí của công hay tệ cửa quyền, lạm quyền... kể cả việc kẻ cắp móc túi người đi đường, hay lưu manh, côn đồ ức hiếp dân lành.

Một xã hội mà đầy rẫy những hành động "làm ngơ" như vậy thì biết đến bao giờ mới có thể đạt đến trình độ một xã hội văn minh./.

  • Tags: