Tới dự lễ trao giải có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Hoàng Văn Phong; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cù Thị Hậu; Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam Vũ Tuyên Hoàng; Cùng đông đảo các nhà khoa học, các tác giả và nhóm tác giả các công trình đoạt giải.
Có 57 công trình khoa học được trao giải trong số 618 công trình của 30 tỉnh thành trong cả nước gửi về dự thi, bao gồm: 4 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 27 giải khuyến khích. Một số công trình đoạt giải đã ứng dụng thành công trong sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn.
Điểm mới của lần trao giải này là những nhà sáng chế là nông dân đã được Hội đồng chấm giải đề cao và trân trọng. Tuy không qua trường lớp, nhưng thực tiễn sản xuất và đời sống đã thôi thúc họ sáng chế thành công những máy móc dụng cụ tiện ích như: Máy thái bí định hình của ông Nguyễn Văn Sành (Hải Dương); máy gặt lúa rải hàng cải tiến của ông Nguyễn Kim Chỉnh (Bình Định); máy bóc vỏ đậu phộng của ông Đào Kim Tường (Bình Định); máy xát trắng gạo của ông Đào Kim Tuyến (Long An)…
Sau 8 lần trao giải, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam Vifotec thực sự đã tạo nên phong trào sâu rộng với tinh thần toàn dân tiến công vào mặt trận KHCN để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.