Nghị định thư Liên minh Tiền tệ Đông Phi dự kiến sẽ được ký kết bởi các nguyên thủ quốc gia khu vực vào tháng 11 tới. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện hoàn chỉnh Nghị định thư này có thể kéo dài ít nhất 10 năm.
Phó Tổng Thư ký phụ trách Cơ sở hạ tầng và Quy hoạch của Cộng đồng Đông Phi (EAC) - Ông Enos Bukuku cho biết giai đoạn chuyển tiếp là cần thiết để thiết lập các cơ quan khác nhau cho các mục đích giám sát, tuân thủ và thực thi Nghị định thư Liên minh tiền tệ. Các tổ chức này bao gồm Cơ quan Tiền tệ Đông Phi sẽ được thành lập trong vòng hai năm kể từ khi ký kết Nghị định thư, dự kiến sẽ phát triển thành Ngân hàng Trung ương Đông Phi. Việc tạo ra các cơ quan và hài hòa hóa các tiêu chuẩn sẽ mở đường cho việc ban hành một loại tiền tệ chung vào năm 2024, Tiến sĩ Bukuku nói. Ngoài ra, một tổ chức cấp khu vực khác cũng cần được thành lập để xử lý các số liệu thống kê.
“Mặc dù các quốc gia thành viên đã thành lập các Ủy ban giám sát quốc gia để xử lý các rào cản phi thuế quan, một số hàng rào phi thuế vẫn chưa được loại bỏ, dẫn đến việc tăng chi phí kinh doanh trong khu vực”.Một quan chức tiết lộ rằng khu vực này hiện đang nghiên cứu thành lập khuôn khổ pháp lý cho việc thực thi các vấn đề liên quan tới các hàng rào phi thuế quan (NTBs) – vấn đề trở ngại chính cho thương mại nội khối EAC. Phía Kenya cho biết đã liên tục cố gắng để loại bỏ một số NTBs và sẽ tiếp tục hành động nhằm loại bỏ các NTBs còn lại.
Những thách thức chính khác để hội nhập còn tồn tại là sự dịch
chuyển lao
động và dịch vụ, việc điều chỉnh luật pháp của các quốc gia thành
viên cho phù
hợp với các quy định của Nghị định thư Thị
trường chung EAC, và việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn.
