Lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc trong niên vụ 2014/15 dự báo giảm xuống còn 3 triệu tấn

Theo Báo cáo thường niên về ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc do Tham tán tại Trung Quốc của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố trong tháng này, trong niên vụ 2014/15, lượng ngô nhập khẩu của

Nguyên nhân bao gồm lượng tồn kho cao, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích thu mua trong nước cũng như nhập khẩu ngô biến đổi gen còn tồn tại những yếu tố không xác định. Báo cáo cho biết, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các hộ tiêu thụ ưu tiên mua ngô sản xuất trong nước. Trong niên vụ 2013/14, Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tài chính 140 NDT/tấn cho các hộ tiêu thụ tại tỉnh ven biển phía Nam, dùng để thu mua ngô (gạo) của Đông Bắc. Chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay.

Theo Tham tán báo cáo, trong niên vụ 2013/14, số lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức 4 triệu tấn, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 5 triệu tấn, nguyên nhân do vấn đề về ngô biến đổi gen đã làm giảm lượng ngô nhập khẩu.

Được biết, kể từ tháng 11/2013 đến nay, Trung Quốc đã từ chối nhận hơn 900 nghìn tấn ngô của Mỹ và hơn 90 nghìn tấn bã rượu ngô, do những chuyến hàng này đã bị phát hiện ra giống ngô MIR 162 chưa được thông qua.

Tuy Mỹ hiện vẫn là nước cung ứng lớn nhất cho nguồn nhập khẩu ngô của Trung Quốc nhưng trong thời gian gần đây, do những nhiễu loạn thương mại đã khiến cho các hộ tiêu thụ bắt đầu tìm kiếm nguồn cung thay thế, như ngô của Ukraina. Các nhà kinh doanh cũng đang nhập khẩu ngô của Braxin và Argentina, tuy nhiên, hai nước này hiện trồng giống ngô biến đổi gen MIR 162.

Cũng theo Báo cáo nói trên, trong niên vụ 2014/15, sản lượng ngô của Trung Quốc sẽ đạt mức kỷ lục 218 triệu tấn, cao hơn so với mức của năm trước là 217,73 triệu tấn. Trong niên vụ 2014/15, diện tích trồng ngô của Trung Quốc dự kiến cũng đạt mức kỷ lục là 36,2 triệu ha, cao hơn so với mức của năm trước là 36,1 triệu ha.

Báo cáo cho biết, Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích người nông dân trồng ngô làm thức ăn chăn nuôi. Do đó, diện tích trồng ngô tại khu vực Đông Bắc tiếp tục tăng lên, trong khi diện tích trồng đậu tương và bông lại giảm xuống. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thu mua ngô, động thái này cũng khiến cho giá ngô trong nước của Trung Quốc cao hơn so với giá ngô trên thị trường quốc tế.

Theo dự báo, trong niên vụ 201/15, tổng nhu cầu tiêu thụ ngô của Trung Quốc đạt khoảng 214 triệu tấn, cao hơn so với mức của niên vụ 2013/14 là 209 triệu tấn, tương đương tăng 2,4%. Trong đó, lượng ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi và loại khác là 158 triệu tấn, cao hơn so với mức 154 triệu tấn của niên vụ 2013/14.