Theo TS. Hùng, máy cấy MC-6-250 lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam dựa trên cơ sở học tập công nghệ máy cấy mạ thảm của Nhật Bản, Trung Quốc và cải tiến theo hướng áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp tại đồng ruộng Việt Nam. Cụ thể máy cấy MC-6-250 có thể điều chỉnh được số dảnh mạ/khóm, khoảng cách của các khóm với nhau và độ nông sâu khi cắm mạ xuống mặt ruộng. Nếu hoạt động 8g/ngày, máy cấy MC-6-250 có thể cấy được 1,2-1,5ha, thay thế cho 30 công cấy. Việc điều khiển máy cấy không khó, chỉ cần một người lái và hai người tiếp mạ đứng trực tiếp trên máy. Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Công ty Máy kéo & máy nông nghiệp (Tổng Công ty Động lực & máy nông nghiệp) cho biết: máy cấy MC-6-250 được chế tạo toàn bộ tại nhà máy, giá thành khoảng 15 triệu đồng/máy, về lâu dài công ty sẽ cải tiến để giảm giá xuống mức thấp hơn.