Miss áo dài Dương Thanh Thủy - chữ “Tâm” làm đầu!

Tám tháng tuổi, ba của Dương Thanh Thủy – một liệt sĩ thời đánh Mỹ, bị tử hình dưới trào Ngô Đình Diệm. Nghèo quá, mẹ tái hôn, cả con riêng, con chung lên tới 15 đứa! Người mẹ buộc phải gạt nước mắt đ

 

Giám đốc thương hiệu Miss Áo Dài nổi tiếng trên đất Nhật Bản -  Dương Thanh Thủy là một phụ nữ trung niên rất dung dị. Bà được đánh giá là nữ doanh nhân người Việt thành đạt đầu tiên được các tạp chí Nhật chọn phỏng vấn.

Miss Áo Dài cũng được một công ty Nhật Bản ký hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu tại Nhật.

* Trong cuộc trao đổi vừa qua với các doanh nghiệp (DN) trẻ tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn đến 5 chữ T: Tiền - Tài - Tín - Tâm - Thuế.

Là một DN thành đạt, bà quan tâm đến chữ T nào nhất?

* Bà Dương Thanh Thủy: 5 chữ “T” mà Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn đến, theo tôi thì chữ nào cũng quan trọng cả, và nó hỗ trợ cho nhau rất nhiều.

Đối với tôi thì lúc nào cũng lấy chữ “Tâm” làm đầu. Vì trong kinh doanh không có chữ “Tâm” hướng nghiệp thì chúng ta rất dễ dàng đi lệch hướng.

Nhưng tôi cũng muốn kể cho các bạn trẻ nghe về suy nghĩ của con trai đầu chúng tôi, cháu vừa tròn 18 tuổi, thì vốn và chất xám là rất cần thiết trong môi trường kinh doanh hiện tại.

Thấy đấy, mỗi thời kỳ cuộc sống và nền kinh tế thị trường làm cho mỗi thế hệ chúng ta suy nghĩ không giống nhau.

Vì vậy Phó thủ tướng mới nhấn đến 5 chữ “T” là như vậy! .

* Theo những người từng có trọng trách, vào thời đại này không thể chấp nhận cách hiểu “trẻ” chỉ thuần túy là tuổi sinh học như nhiều vị lãnh đạo vẫn quan niệm lâu nay, mà phải bao hàm các tố chất vốn có của tuổi trẻ: Sự trẻ trung về tính cách và tư duy; sự khỏe khoắn, trong sáng về thể chất và tinh thần; sự sung sức về tri thức khoa học và kỹ năng làm việc; sự dấn thân và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Quan điểm của bà?

* Tôi đồng ý về điểm này. Tôi bắt đầu tự quản lý và điều hành DN lúc tôi còn gọi là trẻ, mặc dù khi đó cũng đã ở tuổi 28. Có lẽ Công ty chúng tôi không lớn lắm nên tôi có thể quản lý tốt được.

Đúng là chúng ta chưa thực sự tin vào lớp trẻ. Đối với lớp trẻ, chính sự năng động và sức khỏe đã giúp cho DN rất nhiều. Họ tự tin để tìm tòi những cái mới và chấp nhận thất bại - vì tuổi trẻ có thể làm lại. Nếu 50 tuổi rồi mà thất bại thì khó có ai gượng dậy nổi.

Tuổi trẻ họ dám nghĩ, họ dám làm vì họ biết họ còn rất nhiều thời gian phía trước. Trong kinh doanh, nếu bạn không tìm tòi và chấp nhận thử thách thì theo tôi đó không phải là doanh nhân dù ở bất cứ lứa tuổi nào.

Đối với DN của mình, đội ngũ nhân viên cấp dưới của tôi thì toàn bộ đều dưới 35 tuổi. Tôi tin họ và giao cho họ những trách nhiệm lớn và họ luôn cố gắng hoàn thành. Đúng là tính cách tuổi trẻ.

* Ông Jordan D. Ryan - nguyên là Đại diện thường trú UNDP, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, có bày tỏ đại ý thế này: “Không như Trung Quốc, Việt Nam vẫn chưa tự tin lắm trong việc giao nền kinh tế lại cho tư nhân nên vẫn còn tồn tại nhiều DN nhà nước, nhiều nơi làm ăn không hiệu quả…”.

Bà chia sẻ quan điểm đó như thế nào?

* Tôi rất tâm đắc với ông Jordan D.Ryan về điều này. Ở đây, chúng ta phải chấp nhận cái nhìn của nhà lãnh đạo Việt Nam chúng ta.

Thực tế ai cũng thấy rõ mặt lợi và hại của vấn đề này. Ông bà ta nói: Cha chung không ai khóc rất phù hợp với tình hình các DN nhà nước của chúng ta hiện nay.

Nhưng nói như vậy cũng không đúng, vì nếu những ngành quan trọng đối với kinh tế đất nước, buộc Chính phủ phải nắm để điều tiết khi có biến động thị trường.

Theo tôi, những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời điểm kinh tế phát triển hiện tại của chúng ta, thì nhà nước nên nắm chủ đạo, còn lại mở rộng ra cho các tư nhân làm. Chính phủ điều tiết và quản lý thuế là tuyệt vời nhất?

* Miss Áo Dài rất nổi tiếng tại Nhật Bản. Bà vui lòng cho biết những kinh nghiệm trong chinh phục thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật.

* Đối với thị trường nước ngoài, nhất là Nhật Bản, chất luợng hàng hoá mẫu mã là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là dịch vụ sau khi bán.

Nước Nhật là thị trường tiêu thụ thuộc loại lớn của thế giới, khi mua hàng họ luôn tìm hiểu về nguyên liệu, nguồn gốc... Lẽ ấy, thị trường Nhật chữ “Tín” là quan trọng nhất.

* Là một doanh nhân nữ xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, lần này bà thích được Công nghiệp Tiếp thị chia sẻ với Miss Áo Dài như thế nào?

* Hàng mỹ nghệ Việt Nam hiện tại chưa được biết rộng rãi ở thế giới vì những người làm mỹ nghệ thì không đủ tiềm lực để quảng cáo.

Vì vậy mong Công nghiệp Tiếp thị giúp cho các công ty làm hàng mỹ nghệ bằng cách tiếp sức quảng cáo giùm.

Tôi cũng mong Công nghiệp Tiếp thị sớm mở rộng việc phát hành cho kiều bào ở nước ngoài. Hy vọng đây là kênh quảng cáo tốt nhất giúp cho hàng mỹ nghệ Việt Nam thâm nhập thị trường ngoài nước.

* Xin cám ơn!                           
  • Tags: