Morgan Stanley dự báo giá quặng sắt sẽ tăng trong quý IV/2013 và quý I/2014

Trong một báo cáo mới được đưa ra vào ngày 25/9, tập đoàn tài chính Morgan Stanley dự báo giá quặng sắt sẽ tăng lên trong quý IV/2013 và quý I/2014 do tình trạng dư cung trên thị trường sẽ chỉ xảy ra

Dự báo giá quặng sắt

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 25/9, hai chuyên gia phân tích thuộc tập đoàn tài chính Morgan Stanley, ông Joel Crane và Peter Richardson đã cho biết: giá quặng sắt có thể đạt mức trung bình 125 USD/tấn trong quý IV/2013 và xuống còn 120 USD/tấn trong quý I/2014. Giá quặng sắt sẽ đạt mức trung bình 117 USD/tấn trong năm 2014 và 114 USD/tấn trong năm 2015.

Giá quặng sắt trên thị trường đã bắt đầu xu hướng tăng giá trong tháng 7 do các nhà máy tại Trung Quốc tăng cường mua dự trữ bổ sung sau khi lượng dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc rới xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, trong tuần này, tập đoàn tài chính Citi Group đã cho biết giá quặng sắt sẽ có khuynh hướng xuống giá trong ngắn hạn, dự báo giá quặng sắt sẽ giảm còn 115 USD/tấn trong quý IV năm 2013 do nguồn cung quặng staw sđược dự báo sẽ tăng mạnh. Tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới BHP Billiton Ltd., trong ngày 25/9, cho biết nguồn cung tăng lên sẽ tạo áp lực giảm giá đối với quặng sắt.

Hai chuyên gia phân tích, ông Richardson và Crane cho biết: “Chúng tôi dự báo nguồn cung ra thị trường sẽ vẫn tiếp tục thiếu trong nửa đầu năm 2014; trước khi chuyển sang giai đoạn dư thừa nguồn cung trong nửa cuối năm 2014. Cho đến khi thị trường dư cung thì giá cả quặng săt sẽ vẫn tiếp tục tăng lên phản ảnh tính trạng nguồn cung hạn hẹp”.

Trong ngày 24/9, giá quặng sắt hàm lượng 62% sắt giao ngay tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) đã tăng thêm 0,2%, đạt 132,70 USD/tấn khô – theo số liệu của The Steel Index Ltd. Kể từ khi rơi xuống mức thấp nhất cả năm 2013 vào ngày 31/5/2013, giá quặng sắt đã bật tăng được 20%; trong quý III/2013, mức giá trung bình của quặng sắt đạt 132,45 USD/tấn khô.

Nguồn cung gia tăng

Trong bối cảnh các nhà khai khoáng hàng đầu thế giới như BHP, Rio Tinto Group đến Vale SA mở rộng hoạt động khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc, thị trường quặng sắt được nhận định đang chuyển sang trạng thái dư thừa vào năm 2014. Tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group nhận định trong tháng 7/2013, mức dư thừa quặng sắt sẽ đạt 92 triệu tấn trong năm 2014 và tiếp tục gia tăng đến năm 2017.

Trong một báo cáo được công báo vào ngày 25/9, các nhà phân tích tại tập đoàn Deutsche Bank AG, bao gồm cả nhà phân tích Michael Lewis đã đưa ra nhận định: “Mạch tăng giá của quặng sắt trên thị trường diễn ra lâu hơn dự kiến của chúng tôi”. Các chuyên gia phân tích cũng đã nâng dự báo giá quặng sắt trong quý IV/2013 lên thêm 4,2% đạt 125 USD/tấn. Deutsche Bank cho biết, dự báo giá quặng sắt cho năm 2014 đã được giảm 4,3% xuống còn 110 USD/tấn khô do thị trường rơi vào trạng thái dư thừa.

Theo báo của Morgan Stanley, tập đoàn này dự báo thị trường sẽ thiếu hụt 72 triệu tấn quặng sắt trong nửa cuối năm 2013; 26 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2014 và chuyển sang tình trạng dư thừa 48 triệu tấn trong nửa cuối năm 2014. Morgan Stanley cũng đưa ra dự báo hãng khai khoáng của Australia Rio Tinto sẽ vượt qua hãng Vale (Brazil) để trở thành tập đoàn xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới.

Tập đoàn Citigroup cho biết giá quặng sắt có xu hướng giảm xuống trong vòng 3 tháng tới do các hãng khai khoáng như Rio Tinto, Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) gia tăng hoạt động xuất khẩu trong quý IV/2013; ngoài ra, các giải pháp liên quan đến logistic cũng giúp hãng Vale tăng lượng quặng xuất khẩu. Trong khi đó, nhu cầu trên thị trường có thể giảm nhẹ - theo các báo cáo của Citi Group trong ngày 23 và 24/9.

Hãng khai khoáng Rio Tinto đã mở rộng hoạt động khi thác tại Australia lên mức 290 triệu tấn/năm và đang nghiên cứu nâng lên mức 360 triệu tấn/năm. Hãng khai khoáng Fortescue Metals cũng cho biết, hãng này đang trong quá trình nâng công suất lên mức 155 triệu tấn vào cuối năm 2013.

Trong báo cáo hàng năm của tập đoàn BHP được đưa ra vào ngày 25/9, chủ tịch tập đoàn ông Jac Nasser đã cho biết: trong giai đoạn gần đây, nguồn cung gia tăng đang tạo áp lực giảm giá trên các thị trường hàng hóa. Chúng tôi (tập đoàn BHP) dự báo xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn.

Theo công ty Beijing Antaike Information Development, trong tuần kết thúc vào ngày 20/9/2013, lượng dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc đã đạt 69,8 triệu tấn. Trước đó, lượng dự trữ quặng sắt đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng trong giai đoạn kết thúc vào ngày 30/8/2013. Lượng dự trữ quặng sắt tại Trung Quốc hiện vẫn thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.