Theo báo cáo hàng quý về các kim loại của Morgan Stanley đưa ra vào ngày 7/10/2013, giá vàng được dự báo sẽ đạt mức trung bình 1.313 USD/ounce trong năm 2014; giảm so với mức dự báo 1.420 USD/ounce trong năm nay.
Vàng đang hướng đến tuần giảm giá thứ 6 liên tiếp trong vòng 7 tuần và lượng vàng được các nhà đầu tư nắm giữ đang giảm xuống trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tranh cãi về vấn đề ngân sách và nợ công. Trong tuần này, ông Jeffrey Currie, Trưởng ban nghiên cứu hàng hóa thuộc Goldman Sachs đã cho biết, vàng là loại hàng hóa chắc chắn cần được bán trong năm tới do nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi sau khi bất đồng giữa các nhà lập pháp Mỹ được giải quyết. Theo dự báo của Morgan Stanley, giá vàng sẽ giảm trung bình hàng năm cho đến năm 2018.
Tính trung bình trong năm 2013, giá vàng đạt mức trung bình 1.453 USD/ounce và đang hướng đến năm giảm giá đầu tiên trong vòng 13 năm trở lại đây với mức giảm 22%. Trong tháng 6/2013, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 34 tháng với mức giá 1.180,50 USD/ounce do thị trường lo ngại Fed có thể cắt giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng. Trong năm nay, các nhà đầu tư đã bán 711,8 tấn vàng từ các sản phẩm giao dịch liên kết (ETP) vàng.
Mặc dù quyết định giữ nguyên quy mô chương trình kích thích kinh tế đã được các nhà hoạch định chính sách của Fed bất ngờ đưa ra trong cuộc họp tháng 9/2013; nhưng hầu hết các quan chức của Fed đều cho rằng Fed sẽ cắt giảm chương trình này trong năm nay – theo biên bản cuộc họp tháng 9/2013 của Fed.
Trong ngày 8/10, ông Ric Deverell, trưởng ban nghiên cứu hàng hóa tại Credit Suise cho biết lời khuyên hàng đầu của ông đối với việc kinh doanh nguyên liệu thô trong năm tới là bán vàng ra.
