Năm 2007 nhiều mặt hàng sẽ tăng giá

Sự tăng giá của một loạt nguyên liệu đầu vào quan trọng như than, điện, thép, xi măng có thể sẽ tác động mạnh đến giá cả của nhiều mặt hàng khác, khiến thị trường thiết lập mặt bằng giá mới, đẩy chỉ s

Theo phương án tăng giá điện 2006-2010 vừa được Chính phủ thông qua, từ 01-01-2007, giá điện bình quân tăng lên 842 đồng/kWh, cao hơn 7,6% so với hiện hành. Các ngành sản xuất đặc thù như luyện thép, sản xuất nước sạch, urê sẽ thực hiện ngay việc xóa bỏ trợ giá điện từ 01-01-2007. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cho biết, từ tháng 01-2007, giá bán than cho 4 ngành điện, xi măng, phân bón, giấy sẽ được điều chỉnh tăng lên. Than bán cho ngành sản xuất giấy, phân bón, xi măng có mức giá tăng đề xuất là 20%. Đây là những lý do cơ bản khiến việc tăng giá hàng hóa vào năm 2007 là không thể tránh khỏi.

Với mức tăng giá bán điện và than theo kế hoạch trong năm 2007, giá thành của thép sẽ tăng từ 0,6-1%. Các nhà sản xuất và nhập khẩu thép trên thế giới đang bắt đầu thương lượng về giá và dự báo giá ấn định sẽ tăng thêm 20-30 USD/tấn so với giá hiện nay, bởi chi phí sản xuất đang tăng mạnh. Hai nguyên nhân này sẽ khiến giá thép trong năm 2007 chắc chắn không dừng ở mức như hiện tại. Tuy nhiên, theo dự báo của Tổ Điều hành thị trường, giá thép sẽ không tăng mạnh do thép trong nước đang phải cạnh tranh khốc liệt với thép Trung Quốc có giá rẻ hơn.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam dự báo, năm 2007, giá giấy báo cũ và giấy thải hỗn hợp ở thị trường trong nước có khả năng tăng 5%, riêng bột giấy tăng tới 15%, do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới và chi phí đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, mức tăng này có thể cao hơn nữa nếu cả hai loại đầu vào của sản xuất giấy là điện và than cùng tăng giá vào thời điểm đầu tháng 01-2007, bởi chỉ tính riêng việc tăng giá than thêm 20%, chi phí sản xuất giấy tăng tương ứng khoảng 6,5%-8%.

Phân bón là một trong những ngành sản xuất chịu sức ép từ việc tăng giá điện và than. Theo tính toán, giá điện tăng thêm 7,6% sẽ khiến đầu vào sản xuất phân bón tăng khoảng 8-9%. Bên cạnh đó, do giá than bán cho sản xuất phân bón sẽ tăng 20% nên nhất định giá phân bón sẽ tăng theo. Cũng theo một nguồn tin từ Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, đầu năm 2007, các loại phân lân và NPK sẽ được tăng giá khoảng 3%; giá đạm có thể chưa phải tăng ngay vì ít bị ảnh hưởng hơn do nguyên liệu đầu vào dùng than cám. Tuy nhiên, mức giá này sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh do giá than phục vụ sản xuất phân bón sẽ vẫn tiếp tục tăng. Nếu điều này xảy ra thì giá than dành cho sản xuất phân bón thời gian tới sẽ lên cao gần gấp đôi hiện nay và giá phân bón sẽ bị tác động lớn. Bên cạnh đó, giá phân bón nhập khẩu có xu hướng tăng trong quý I-2007. Theo Bộ Thương mại, lượng urê chào bán trên hầu hết các thị trường đều khá ít. Thị trường urê thế giới được dự đoán sẽ thiếu hụt nguồn cung cho tới hết quý I-2007 và thương nhân phải mua với giá cao.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam nhận định, ngành Xi măng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu thực hiện các phương án điều chỉnh giá than và điện - hai nguồn nhiên liệu quan trọng trong sản xuất xi măng. Theo tính toán, bình quân mỗi tấn xi măng sẽ phải tăng chi phí sản xuất thêm khoảng 30.000 đồng. Vì vậy, ngành Xi măng cũng đề nghị được điều chỉnh giá bán xi măng trong nước để đảm bảo có tích lũy phục vụ tái đầu tư.

  • Tags: