Đây là lần đầu tiên Hội nghị có sự phối hợp của 3 bên: Cục Quản lý thị trường - Đơn vị quản lý chợ và các chủ thể quyền Nhật Bản. Điều này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và quyết tâm của các bên trong cuộc đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ông Đỗ Thanh Lam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết: Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Cục Quản lý thị trường đã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đánh trúng, đánh đúng các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm; phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn về thuốc lá nhập lậu, về an toàn thực phẩm…
Tuy nhiên, tình trạng hàng giả xuất xứ đang có chiều hướng gia tăng, nhất là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sau đó thay đổi nhãn ghi là hàng xuất xứ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối, phân phối hàng hóa đến các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là đầu mối phân phối hàng hóa, bán lẻ, bán buôn cho nhiều tỉnh thành trong cả nước nên tình hình buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có giá cả chênh lệch lớn giữa trong nước và ngoài nước, mức thuế nhập khẩu cao như: rượu, thuốc lá, mỹ phẩm...
Vì vậy, Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân về quy định về hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; quy định về ghi nhãn hàng hóa; chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả của một số doanh nghiệp Nhật Bản.
Hội nghị cũng góp phần nâng cao nhận thức về công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa trên thị trường; tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng chức năng và các hộ kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống hàng giả, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cũng tại Hội nghị, ông Atsusuke Kawada - Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội cho hay: “Doanh nhiệp Nhật Bản hết sức quan tâm đến việc bảo vệ thích đáng quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, ý tưởng công nghiệp, thương hiệu là những tài sản được coi là sinh mệnh của doanh nghiệp. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất hiện ngoài thị trường sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sản phẩm thật và hình ảnh của doanh nghiệp, dẫn đến những lo ngại khi cân nhắc đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản”.
Thông qua Hội nghị này, Nhật Bản sẽ giúp các hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân nâng cao kỹ năng phát hiện hàng giả từ các sản phẩm hàng thật, hợp pháp, tạo khuôn khổ cần thiết để các nhà quản lý tham gia cùng các ngành công nghiệp bán lẻ để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, từ đó nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống hàng giả, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, bảo về quyền lợi người tiêu dùng.
Tại hội nghị, các hộ kinh doanh trong và xung quanh chợ Đồng Xuân đã ký cam kết với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội về việc không sản xuất, buôn bán hàng giả.
