Những dự báo đến năm 2040

Con người trong thế kỷ XXI này sẽ sinh sống ra sao? Những dự báo dưới đây hoàn toàn không là những mơ mộng viễn tưởng, mà là những tính toán trên cơ sở của những tiến bộ khoa học. Tất nhiên, dự báo vẫ

1. Năm 2007:

- Vải tinh khôn với khả năng sưởi ấm và làm mát tự động sẽ xuất hiện.

- Vật liệu xây dựng tinh khôn và kiến trúc thông minh có lắp các bộ cảm biến bên trong, cho phép phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi của vật liệu và nguy cơ sụp đổ của công trình.

2. Năm 2008:

- Nhiều nhà máy được tự động hóa hoàn toàn.

- Các xe hơi trang bị radar chống va chạm.

- Xe hơi thông minh tự hành trên xa lộ đặc biệt. Bánh xe an toàn xuất hiện.

- Bắt đầu cuộc hôn phối giữa máy  - người, kim loại - thịt.

3. Năm 2009:

- Phong trào chống máy móc xuất hiện khi số người thất nghiệp tăng cao vì bị máy móc lấy mất việc làm.

- Xuất hiện tình dục ảo trong căn phòng ảo.

4. Năm 2010:

- Gel polymer sẽ được lắp vào cơ bắp để chống liệt cơ và các bộ cảm ứng sẽ được đưa vào cơ thể để thay người ra lệnh đóng - mở cửa, bật - tắt đèn.

- Phòng hội nghị video 3 chiều. 95% dân số tại các nước phát triển được xóa mù máy tính.

- Robot thú nuôi sẽ có mặt tại các hộ gia đình với khả năng nhận biết giọng nói và khuôn mặt chủ nhân. Robot cũng tự vận hành được một số công việc nhà.

- 2,5 triệu trẻ em Nam Phi mồ côi vì đại dịch HIV/AIDS.

5. Năm 2011 - 2015:

- Thận nhân tạo ra đời.

- Phổ biến loại tủ lạnh và thùng rác biết đọc các mã vạch trên bao bì sản phẩm để đặt hàng bổ sung trên mạng Internet.

- Gương soi trong nhà tắm hiển thị tin tức buổi sáng và các thông tin khác qua mạng thông tin không dây.

6. Năm 2016 - 2017:

- Sẽ xuất hiện các robot tự chẩn đoán, phát hiện các hỏng hóc để tự sửa chữa thay cho chủ hoặc tự thông báo với dịch vụ sửa chữa qua mạng Internet.

- Con người đổ bộ xuống Sao Hỏa và chuẩn bị xây dựng nơi cư trú ở đó.

7. Năm 2018 - 2020:

- Ghép não nhân tạo (một phần).

- Các thành phố ngầm ra đời do nước Nhật Bản đi đầu.

- Da tinh khôn (thay thế vải thông minh) có thể sửa chữa được các tổn thương.

- Máy bay có dạng tàu con thoi với sức chở 1.000 hành khách, đi xa 9.000 km với tốc độ trung bình 900 km/giờ.

- Robot có thể học tập và chọn lựa công việc.

8. Năm 2021 - 2025:

- Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính toàn cầu.

- Sẽ có thêm 6 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Tuổi thọ trung bình của loài người sẽ quá 75.

- Trung bình cứ 10 người trên thế giới thì 1 người có máy vi tính. Có 100 triệu người sử dụng Internet.

- Số robot kỹ nghệ khoảng 25 triệu.

- Bác sĩ sẽ giải phẫu tại gia.

- Chữa khỏi 90% trường hợp ung thư.

- Phôi thụ tinh nhân tạo sẽ được ấp và sinh bằng tử cung nhân tạo.

- Máy tính được nối thẳng với não và được điều khiển bằng tư tưởng.

- Con người sinh sản vô tính đầu tiên.

9. Năm 2026 - 2030:

- Xây dựng các trạm điện mặt trời trong không gian.

- Sẽ có não nhân tạo, phổi nhân tạo, gan nhân tạo, chân nhân tạo và mắt nhân tạo.

- Ướp đông con người trên các chuyến du hành vũ trụ dài ngày để chống lão hóa.

- Các nước phát triển cảnh báo về nguy cơ số robot đông hơn số người có khả năng lao động.

- Bùng nổ số xe hơi chạy bằng tế bào năng lượng.

10. Năm 2031 - 2040:

Năng lượng phát sinh từ hợp chất hạt nhân sẽ là nguồn điện quan trọng.
  • Tags: