3. Cây cứt lợn: Cây thuộc họ cúc, cao khoảng 50 cm, cụm hoa hình đầu tím tím hay trắng, cây mọc hoang ở khắp nơi, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh viêm xoang, bệnh rong kinh của phụ nữ. Họ hàng của nó còn có cây cứt lợn cảnh có hoa đẹp mới được nhập trồng làm cảnh.
4. Con ve lợn: Là một loại bộ sống ký sinh trên da lợn nhà. Con ve này dài khoảng 5mm, dẹp theo hướng lưng bụng, không cánh, mắt tiêu giảm.
5. Con cá heo: Gọi là cá, nhưng nguồn gốc lại là thú. Nó thuộc bộ cá voi, có những đặc điểm thích nghi với điều kiện sống dưới nước như có lớp mỡ dày, tỷ trọng cơ thể xấp xỉ tỷ trọng nước (1,025), hình dạng cơ thể, cấu trúc lớp da, sự phát triển các giác quan… như loài cá nhưng cá heo vẫn giữ lại nhiều đặc điểm của loài thú như bán cầu đại não rất phát triển, thở bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa. Đặc biệt, cá heo biết cứu giúp đồng loại và cả những sinh vật khác, kể cả con người đang gặp nguy hiểm, biết phân biệt đối xử với kẻ xấu và người tốt. Con người ta từ xưa đã có rất nhiều huyền thoại hay về cá heo. Người Hy Lạp cổ coi cá heo là biểu tượng của sự may mắn và phúc đức, những đồng tiền cổ xưa mang hình cá heo vẫn còn được lưu giữ tới giờ. Thành phố du lịch ven biển Oponon đã đúc tượng cá heo Opoglec để ghi nhớ công ơn sáng lập thành phố này của nó.
Viện Nghiên cứu động vật ở Thụy Sĩ trong công trình nghiên cứu trí thông minh của động vật đã từng cho điểm như sau: người (215 điểm), cá heo (190 điểm), voi (150 điểm)…
6. Cú lợn (chim lợn): thuộc họ cú. ở Việt Nam có ba loài: cú lợn lưng xám, cú lợn lưng nâu và cú lợn rừng. Phổ biến là cú lợn lưng xám. Chúng hoạt động vào lúc hoàng hôn và đêm, săn bắt các động vật nhỏ như côn trùng, chuột… Tai, mắt của chúng rất tinh nhạy. Mỏ ngắn, nhọn, sắc. Tiếng kêu của chúng nghe eng éc như tiếng lợn kêu nên mới có tên là chim lợn.
7. Chuột lợn nước: Là loại gặm nhấm lớn nhất hiện nay, dài khoảng 1 m, nặng 50 kg. Lông xám nâu, thô và thưa, sinh sống trong các con sông ở Braxin, Paragoay, ăn các cây mềm, chân có màng bơi giúp nó di chuyển dễ dàng nơi đầm lầy. Chúng thường sống hàng đàn, mỗi đàn thường có một chuột đực, 2-3 chuột cái, mỗi chuột cái có khoảng 2-3 chuột con. Khi bị bắt, chúng thích nghi nhanh chóng với điều kiện sống mới và trở thành người bạn tốt với những người nuôi giữ chúng.
8. Gấu lợn: Thuộc họ gấu, bộ ăn thịt. Có cùng kích thước như gấu ngựa, cao khoảng 1,8m, mõm dài, lông bờm xờm, sống ở ấn Độ, Srilanca. Chúng leo trèo giỏi, ăn trái cây, có khi ăn cả sâu bọ.
9. Lửng lợn: Thuộc họ triết, bộ ăn thịt, phổ biến ở hai miền nước ta. Bộ răng nhóm giữa là chạm đất. Răng nanh phát triển dài và cong, ăn tạp.
10. Lợn rừng: Thuộc họ lợn, bộ guốc chân. Chân có bốn ngón nhưng chỉ có hai ngón giữa là chạm đất. Răng nanh phát triển dài và cong, ăn tạp. Lợn rừng châu Âu có thể dài tới 1,7 mét, cao 90 cm, nặng tới hai, ba tạ.
11. Lợn lòi: Thuộc họ lợn, nhưng lợn lòi châu Phi là lạ nhất, thường dài 1,5m, cao 70 cm. Lông xám. Có những mấu lồi như những mụn cóc trên đầu và có những nanh lớn. Có bờm dài trên đầu và suốt dọc lưng. Sống ở nam sa mạc, gần nơi có nước, trên các cánh đồng trống trải hoặc trong những cánh rừng. Chúng thường đào những hố rất sâu để ở.
12. Heo vòi đất: Bề ngoài trông giống lợn thường nhưng lại xa nhau về quan hệ họ hàng. Heo vòi thuộc bộ guốc lê. Đầu, mũi và môi trên kéo dài thành vòi, mắt nhỏ, tai ngắn. Chi trước có bốn ngón, chi sau có ba ngón. Cao 1 m, dài 2 m. Hoạt động ban đêm. Bộ da lông màu xám nâu nhạt, lông ngắn và thưa. Sống ở những khu rừng ẩm Nam Mỹ ăn trái cây và những cành cây nhỏ. Nước ta có loại heo vòi đất châu á nhưng hiện nay đã bị tuyệt chủng.