Tuy nhiên, con số này vẫn lớn hơn 4 lần so với dự đoán lúc đầu của USDA. Theo USDA, sự tăng trưởng dân số, sản lượng gạo trong thời gian tới sẽ giảm và sự cạnh tranh về mức giá gạo trên thế giới, đặc biệt là với Ấn Độ chính là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu nhập khẩu gạo của Băng-la-đét tăng lên.
Ước tính, sản lượng gạo của Băng-la-đét trong niên vụ 2014-2015 đạt xấp xỉ 34,6 triệu tấn, thấp hơn 0,6% so với mức dự báo ban đầu của USDA do chi phí canh tác lúa gạo vụ mùa Đông (từ tháng 11-tháng 5 hàng năm) sẽ cao hơn khiến người nông dân nước này chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác. Diện tích canh tác giảm, khiến cho sản lượng gạo của Băng-la-đét cũng giảm theo.
Trong khi đó, dân số tăng lên khiến lượng gạo tiêu thụ của Băng-la-đét trong năm 2014-2015 sẽ vào khoảng 35,2 triệu tấn, tăng 0,9% so với mức 34,9 của năm 2013-2014. Điều này đòi hỏi Băng-la-đét phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong nước.
Chính phủ Băng-la-đét đang thực hiện chính sách thu mua gạo, bắt đầu từ ngày 1/5/2014 đến hết ngày 30/9/2014 đối với vụ mùa Đông và từ tháng 11/2014 đến tháng 3/2015 đối với vụ mùa Khô với định mức mua vào là 1,4 triệu tấn gạo trong cả niên vụ 2014-2015. Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng tiếp tục lệnh cấm xuất khẩu gạo không thơm trong năm tài chính 2014-2015 (tính từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2015). Ước tính, kim ngạch nhập khẩu gạo của Băng-la-đét đạt 200.000 tấn trong năm tài chính 2014-2015.
Giá gạo tại Băng-la-đét hiện cũng ở mức khá cao. Tháng 7/2014, giá gạo bán buôn tại Dhaka là 420 USD/tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; giá gạo bán lẻ là 450 USD/tấn, tăng 7,6%.
