Nigeria xem xét giảm thuế nhập khẩu gạo trong năm 2014

Theo nguồn tin trích dẫn từ các quan chức chính phủ, Nigeria có thể giảm thuế nhập khẩu gạo hiện ở mức cao vào năm 2014 để đánh giá thiệt hại do nạn buôn lậu gạo vào nước này.
Nigeria muốn đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp của mình để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế dựa trên xuất khẩu dầu mỏ sang sản xuất nông nghiệp do nguồn dự trữ dầu bắt đầu cạn kiệt. Để khuyến khích sản xuất lúa gạo, chính phủ áp thuế nhập khẩu gạo rất cao, khoảng 110% từ tháng 01 năm 2013, tăng từ 40% đến 60 % so với mức thuế nhập khẩu trước đó. Tuy nhiên, động thái này đã làm hại nhiều hơn làm lợi cho nền kinh tế của đất nước.

Nhu cầu gạo vẫn cao hơn nhiều so với sản xuất trong nước ở Nigeria. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, nhu cầu nhập khẩu gạo của Nigeria trong giai đoạn 2013-14 vào khoảng 3 triệu tấn, tăng từ khoảng 2,9 triệu tấn trong giai đoạn năm 2012-2013 và ước tính sản xuất trong nước chỉ khoảng 2,7 triệu tấn trong 2013-14.

Nhập khẩu gạo của nước láng giềng Benin và Cameroon đã tăng mạnh trong năm nay, đây là tín hiệu tình trạng buôn lậu gạo sang Nigeria tăng. Theo số liệu thống kê, Benin đã nhập khẩu khoảng hai triệu tấn gạo đồ trong năm nay so với nhu cầu thông thường khoảng 230.000 tấn mỗi năm. Thương nhân ở Nigeria nói rằng gạo dư thừa ở Benin chủ yếu để xuất lậu sang Nigeria và làm tổn hại đến sản xuất gạo địa phương. Buôn lậu ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tự cung tự cấp gạo vào năm 2015 của Nigeria và cũng gây thất thu ước tính khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày của Chính phủ.

Bùi Minh Phúc