Pakistan điều tra việc nhập lậu chè và một số mặt hàng khác

Tổng cục Thuế liên bang Pakistan (FBR) vừa qua đã thực hiện kiểm tra việc thất thoát thuế nhập khẩu chè và một số loại hàng hoá khác do nhầm lẫn trong kê khai hải quan và buôn lậu.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê Pakistan, khối lượng nhập khẩu chè đen vào Pakistan đã giảm đáng kể trong năm tài chính 2012-13 (từ tháng 7 đến tháng 9 năm sau). Kim ngạch nhập khẩu chè đen chỉ đạt 68,55 triệu USD, giảm 19,47% so với mức 85,12 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nhựa nguyên liệu cũng giảm, chỉ đạt 331,31 triệu USD, giảm 14,72% so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình trên, FBR đã đề nghị các Cơ quan thuế Pakistan phải nhanh chóng tiến hành phân tích, điều tra việc thu thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng như chè, vải, nhựa và một số mặt hàng khác và yêu cầu tất cả các nhân viên thu thuế của Cơ quan Thuế Pakistan phải có báo cáo hàng tháng đối với các mặt hàng nhập khẩu này. FBR đang nhận thấy xu hướng giảm trong tổng lượng thu thuế là do nhần lẫn trong kê khai hải quan và đánh giá sai đối với các mặt hàng nhập khẩu kể trên.

Mặt hàng chè bị buôn lậu chủ yếu từ Afghanistan sang Pakistan với phương thức: “sau khi các xe tải của Afghanistan chở hàng hoá quá cảnh từ Pakistan qua biên giới sang Afghanistan thì hàng hoá sẽ được dỡ xuống và mang ngược trở lại biên giới Pakistan vào kho ngoại quan ở dọc biên giới. Cuối cùng, các hàng hoá này sẽ được chuyển sang xe tải của Pakistan để tiếp tục thực hiện chuyến hành chính ngược lại vào thị trường Pakistan”.

Hiện nay, trên thị truờng Pakistan tràn ngập hàng lậu, lý do chủ yếu là hoạt động thực hiện việc kiểm tra hàng hoá và thu thuế kém hiệu quả của các nhân viên hải quan. Do đó, tình trạng gian lận trong kê khai hải quan đang phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Đầu năm 2013, Cơ quan thuế Pakistan đã phát hiện ra một khối lượng lớn chè đen nhập khẩu đã thông quan và trốn thuế như tại tỉnh Peshawar.

Uỷ ban Thương mại Mỹ (ABC) tại Pakistan đã đưa ra đề xuất đối với việc hoạch định Chính sách Thương mại Pakistan 2012-2015, đó là, Chính phủ Pakistan cần phải lập một danh sách bao gồm tất cả các mặt hàng không được sử dụng phố biến tại Afghanistan nhưng vẫn được nhập khẩu vào Afghanistan. Như vậy, mới kiểm soát được hành vi buôn lậu quá cảnh từ Afghanistan sang Pakistan.


Nguyễn Minh Phương