Phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Ngày 6/11/2003, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XI đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi (85% số đại biểu tán thành) với những tiến bộ hơn so với Luật hiện hành. Luật Đất đai lần này đã có riêng m

 Những vấn đề về bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi được quy định tại Điều 42, trong đó còn quy định: Trường hợp người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường bằng nhà ở, đất ở trong khu tái định cư, bồi thường bằng tiền và được ưu tiên mua hoặc thuê nhàở thuộc sở hữu Nhà nước khi không có khu tái định cư; bồi thường bằng đất ở tại nông thôn mà không có khu tái định cư.

Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới.

Các đại biểu cũng yêu cầu ghép chung các quy định về thuê đất của người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, người trong nước vào cùng một điều luật. Điều này thể hiện rõ hơn nguyên tắc bình đẳng luật pháp với mọi đối tượng sử dụng đất ở Việt Nam. Điểm điều chỉnh cuối cùng mà các đại biểu đã biểu quyết là lùi thời hạn hiệu lực của Luật Đất đai sửa đổi từ ngày 1/4/2004 sang 1/7/2004.

Như vậy, Luật Đất đai sửa đổi lần này đã giải quyết tốt vấn đề thu hồi đất. Sau này (nếu các cấp chính quyền thực sự vì dân và không làm trái Luật Đất đai), thì vấn đề giải phóng mặt bằng cho các công trình của Nhà nước sẽ đơn giản, thuận tiện và không còn cảnh đơn từ khiếu nại đường dài, vượt cấp như hiện nay. Thật ra, khi chúng ta xây dựng các luật và văn bản pháp luật có trình độ, thấu tình đạt lý thì mọi việc sẽ trôi chảy và Nhà nước mới thật sự là của dân./.

  • Tags: