Phát động cuộc thi viết, tuyên truyền, vận động xã hội “Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng - Loại bỏ bóng đèn sợi đốt để bảo vệ môi trường” năm 2013.

Ngày 30/9/2013, tại Hà Nội, dự án:“Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam” do Viện Chiến lược Chính sách - Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì và phối hợp

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, đặc biệt người dân khu vực nông thôn, về chuyển đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng nhằm tiết kiệm điện hướng tới giảm phát thải nhà kính. Đến dự có ông Trần Bá Dung, Trưởng ban nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam; TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Ban Quản lý dự án, đại diện của các bộ, ban ngành liên quan, viện nghiên cứu, trường đại học.

Các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Viết, tuyên truyền, vận động xã hội: Loại bỏ bóng đèn sợi đốt” tập trung vào những nội dung sau: Phổ biến, tuyên truyền về chủ chương, chính sách về chuyển đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng và lợi ích của việc chuyển đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến hệ thống chính sách và thể chế có khả năng hỗ trợ và giám sát loại bỏ quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng bóng đèn sợi đốt (IL) chuyển đổi sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng (ESL) chất lượng cao trên thị trường nội địa. Phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam.

Hình ảnh buổi họp báo

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 20 giải thưởng cho 3 loại hình (báo in, báo phát thanh, báo điện tử), trong đó: 01 giải A mỗi giải 6 triệu đồng; 04 giải B mỗi giải 3 triệu đồng; 9 giải C mỗi giải 2 triệu đồng; 06 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng; tác phẩm dự Giải bằng tiếng Việt gồm các thể loại: phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, ảnh báo chí,…đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao. Bài dự thi là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 15/9/2013 đến hết ngày 15/12/2013. Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự giải, nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức.

Đối tượng dự Giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, các hội viên của Hội Chiếu sáng Việt Nam trên toàn quốc có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham dự Giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, ngành điện lực, các cơ sở sử dụng năng lượng các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên lựa chọn tác phẩm gửi về dự Giải. Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không tham dự Giải. Thời gian nhận bài dự thi từ 01/10/2013 đến ngày 10/12/2013. Công bố và trao giải dự kiến từ 25 - 28/12/2013.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: “Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề bức thiết trên toàn cầu, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nhiều nước trên thế giới. Để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ của trái đất, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng là một trong các giải pháp mà các quốc gia đang hướng tới trong đó có việc chuyển đổi sử dụng bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Trong xu thế đó, Việt Nam cũng đã và đang thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó phải kể đến dự án “Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam”.