Phiên điều chỉnh trên diện rộng

(Chinhphu.vn) – Sau những phiên điều chỉnh mang tính cục bộ thì ngày 16/6, nhà đầu tư đã được chứng kiến một phiên điều chỉnh trên diện rộng của thị trường.
Kết thúc phiên, VN-Index dừng lại tại mốc điểm 580,35; giảm 6,13 điểm (1,05%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 162,62 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 2.569,72 tỷ đồng. Số mã tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 67, 67 và 149.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên ở điểm số 87,40; giảm 0,97 điểm (1,09%). Tổng thanh khoản toàn sàn đạt 78,38 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 999,88 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá lần lượt là 89, 50 và 111.

Trên thực tế, trong một xu hướng tăng của thị trường thì việc điều chỉnh là tất yếu. Nhịp điều chỉnh là cơ hội để dòng tiền mới có cơ hội tham gia vào thị trường và đồng thời đây cũng là dịp để các nhà đầu tư tiến hành chốt lãi, cơ cấu lại danh mục. Chính vì vậy, nếu như không có những nhịp điều chỉnh, xu hướng tăng sẽ rất khó kéo dài.

Trở lại với những diễn biến trên cả hai sàn thời gian qua, đã có những thời điểm thị trường tiến hành điều chỉnh. Tuy nhiên, phần lớn đều chỉ là những nhịp điều chỉnh ngắn mang tính cục bộ ở các nhóm cổ phiếu và kết thúc ngay trong phiên. Thậm chí có phiên khi VN-Index và HNX-Index đỏ điểm thì số lượng các mã tăng giá lại áp đảo hoàn toàn so với số mã giảm giá hoặc ngược lại. Do vậy, sau một khoảng thời gian dài thị trường tăng điểm nhưng có nhiều nhà đầu tư chưa tìm ra thời điểm phù hợp để cơ cấu lại danh mục và thậm chí là vẫn còn đang đứng ngoài thị trường.

Phạm vi của phiên điều chỉnh ngày hôm nay tương đối rộng. Điều đó được thể hiện rất rõ thông qua số lượng các mã giảm giá hoàn toàn lấn át so với số tăng giá. Và ngay cả một nhóm cổ phiếu được đa số nhà đầu tư đánh giá là tích cực ở thời điểm hiện tại là Ngân hàng cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của quá trình điều chỉnh.

Cụ thể, thống kê giá khớp lệnh trong phiên cho thấy, tất cả các cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng đều thiết lập mức đỉnh trong ngày ở vùng giá xanh. Tuy nhiên, khi thời gian khớp lệnh chính thức kết thúc, trong nhóm Ngân hàng chỉ có EFI, MBB là tăng giá; EIB, SHB, STB đứng giá tham chiếu còn ACB, BID, CTG, VCB thì giảm giá. Giao dịch của MBB hai phiên gần đây là rất khả quan và đây cũng chính là cổ phiếu Ngân hàng tăng giá mạnh nhất phiên này (tăng 300 đồng/đơn vị).

Một số nhà đầu tư sẽ có đôi chút bất ngờ khi biết rằng hôm nay là một phiên mua ròng của NĐTNN trên quy mô toàn thị trường. Các con số thống kê sơ bộ cho thấy, tổng cộng khối ngoại đã mua ròng 2,75 triệu đơn vị trên sàn TPHCM và 991.342 đơn vị trên sàn Hà Nội.

Nhóm cổ phiếu được họ mua ròng nhiều nhất trong phiên là ITA, STB, CTG (HoSE) và PVS, SHB, BVS (HNX).

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ