Quốc tế nổi bật: Ông Donald Trump "tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ"

Ông Donald Trump vừa cho biết mong muốn "tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ" là lý do mà ông vẫn còn trụ lại trên đường đua năm nay.

Ông Donald Trump "tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ"

Donald Trump
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho biết mong muốn "tiếp tục chiến đấu vì nước Mỹ" là lý do mà ông vẫn còn trụ lại trên đường đua năm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng với cách điều hành yếu kém như để hơn 13.099 đối tượng phạm tội giết người bị kết án đã vượt biên vào Mỹ thì bà Kamala Harris nên bị luận tội. Ngoài ra, ông Donald Trump còn tuyên bố rằng "Sau khi chiến dịch tranh cử lần này kết thúc, tôi có thể tắm nắng trên bãi biển. Bạn chưa bao giờ thấy một cơ thể đẹp đến thế, đẹp hơn nhiều so với ông Joe Biden”.

Mỹ đang liều lĩnh trước Nga

Kim Yo Jong
Bà Kim Yo Jong

Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa lên tiếng cho rằng Mỹ đang làm leo thang xung đột tại Ukraine và đẩy cả Châu Âu đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bà Kim Yo Jong khẳng định: Mỹ và phương Tây không nên bỏ qua hay đánh giá thấp những cảnh báo từ Nga. Bà Kim Yo Jong cũng đã đặt câu hỏi liệu Mỹ và phương Tây có thể đối phó với những hậu quả có thể xảy ra khi họ đang chơi một ván bài liều lĩnh trước Nga, một cường quốc hạt nhân hay không.

Lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ?

Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk vừa lên tiếng đánh giá rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở thành "lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ" nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể đánh bại đương kim Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Theo ông Elon Musk, với mỗi 20 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ thì sẽ có 1 người trở thành công dân của nước này mỗi năm. Đây là chính sách mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy nhằm thu hút khoảng 2 triệu cử tri mới trong vòng bốn năm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì khôi phục các chính sách nhập cư từ thời Tổng thống Obama, khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn nếu trở lại Nhà Trắng.

Phạt 6 triệu USD vì giả giọng ông Joe Biden

Steve Kramer
Ông Steve Kramer

Một chuyên gia cố vấn chính trị tên là Steve Kramer vừa bị Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) phạt 6 triệu USD do sử dụng công nghệ AI deepfake giả giọng Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cáo trạng cho biết Steve Kramer đã thuê người thực hiện các bản ghi âm giả mạo. Bên cạnh hình phạt tiền, Steve Kramer còn đối mặt với cáo buộc hình sự, gồm 13 tội danh nghiêm trọng về việc ngăn cản cử tri và 13 tội danh khác liên quan đến mạo danh ứng viên.

Ông Benjamin Netanyahu bổ nhiệm đối thủ vào nội các

Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa quyết định bổ nhiệm ông Gideon Saar, từng là đối thủ cũ, làm thành viên nội các trong chính phủ của mình. Ông Gideon Saar sẽ giữ chức Bộ trưởng nhưng không phụ trách một bộ cụ thể nào và tham gia vào Nội các an ninh của Israel.  Mối quan hệ giữa ông Gideon Saar và ông Benjamin Netanyahu đã trải qua nhiều căng thẳng trong những năm qua. Mặc dù vậy, ông Gideon Saar và ông Benjamin Netanyahu vẫn có điểm chung khi đều chia sẻ quan điểm cứng rắn với các nước Arập được xem là đối thủ của Israel tại Trung Đông. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Gideon Saar đã đưa ra cam kết gác lại những bất đồng, khác biệt vì lợi ích quốc gia.

Bà Kamala Harris đang có lợi thế về tài chính

Kamala Harris
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của mình, đương kim Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 55 triệu USD trong hai sự kiện gây quỹ vào cuối tuần qua. Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris và đảng Dân chủ đã huy động được 361 triệu USD vào tháng 8. Điều này mang lại cho bà Kamala Harris lợi thế tiền mặt rõ ràng so với đối thủ của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Cùng tháng này, ông Doanld Trump cũng huy động được 130 triệu USD.

Ngoại trưởng Pháp thăm Lebanon

Jean-Noel Barrot
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot vừa đến thủ đô Beirut của Lebanon, qua đó trở thành nhà ngoại giao nước ngoài cấp cao đầu tiên đến thăm Lebanon kể từ khi quốc gia Trung Đông hứng chịu những đợt không kích quy mô lớn của Israel 1 tuần trước. Trước đó, ông Jean-Noel Barrot đã kêu gọi Israel dừng ngay lập tức những cuộc không kích - diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Pháp thông báo về trường hợp công dân thứ 2 của nước này thiệt mạng ở Lebanon, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng

Linh Đan