Sea games 24 đánh thức Nakhon Ratchasima

Cứ hai năm một lần, Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam á - SEA Games luân phiên tổ chức tại các quốc gia trong khu vực. Tháng 12 - 2007 Thái Lan nhận trọng trách tổ chức SEA Games lần thứ 24 tại tỉnh

Nakhon - vùng đất tiềm năng bị bỏ quên.

Là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 250 km, nhưng khác với vẻ sầm uất và giàu có của các tỉnh vệ tinh quanh thủ đô, dù có tiềm năng về phát triển du lịch nhưng Nakhon lại kém phát triển về thương mại và hầu như không có bóng dáng của khách du lịch.

Nakhon được hình thành từ thế kỷ XVII, nơi đây vẫn còn dấu tích của một thời kỳ phát triển trong lịch sử vương quốc Thái Lan, nhiều hệ thống hào và những mảnh vỡ đầy rêu phong còn sót lại dưới những bức tường được khôi phục lại là chứng tích của một đô thị từ thế kỷ XVII. Chỉ cách trung tâm Korat khoảng 50km, có những ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ XII, với kiến trúc giống như Angkor Wat, người Thái gọi đó là Phimal. Các Phimal từng là một trung tâm quan trọng từ thời đế chế Khmer và từ đó đến nay người ta đặt các bệ thờ đức Phật để người dân thờ cúng. Những ngôi đền cao 30m được đắp những viên sa thạch trắng và chạm trổ với nhiều hình thù đa dạng đã làm cho quần thể Phimal có một sức hút huyền bí.

Trong lòng Nakhon có Vườn quốc gia Khao Yai được thành lập từ năm 1962 có diện tích 1.268 km2, được bao quanh bởi lưu vực sông rộng lớn. Có 12 con đường mòn xuyên rừng chằng chịt, dài từ 1.5 đến 8 cây số mà du khách có thể đi hết 1 đến 6 giờ, có nhiều thác nước đẹp: thác Heo Suwat cao 25 mét, Heo Narok cao 150 mét, thác Pa Kuay cùng với nhiều loại lan rừng quý hiếm. Đứng trên đỉnh Nong Pakchee có thể quan sát cuộc sống hoang dã của thú rừng như hươu nai, lợn rừng, voi, báo gấm…

Cùng với các chứng tích lịch sử và nhiều phong cảnh đẹp, Nakhon Ratchasima còn có nghề làm gốm nổi tiếng ở Thái Lan. Từ nguồn đất sét quí được lấy ở 2 bên lưu vực sông Dan, người dân ở làng Dan Kwien đã nung thành những bình gốm có màu sắc hấp dẫn và hoa văn tinh xảo. …..

Ngoài ra Nakhon Ratchasima đóng một vị trí quan trọng về kinh tế và chiến lược của cả vùng Đông Bắc Thái Lan. Nakhon có 6 trường đại học dân sự và nhiều trung tâm huấn luyện thuộc quân đội hoàng gia Thái Lan. Khu vực này được chọn là nơi diễn ra các cuộc tập trận hàng năm của quân đội Malaysia, Singapore, Hoa Kỳ và Thái Lan.

Với những tiềm năng sẵn có đó, Nakhon Ratchasima, với cách làm du lịch của người Thái, có thể trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn đối với khách du lịch và đó là những lý do mà chính phủ Thái Lan quyết định đưa Đại hội thể thao Đông Nam á  về tổ chức tại đây, với mục đích hướng sự chú ý của quốc tế và trong nước tới vùng đất tiềm năng này.

SEA Games 24 - ngày hội rực rỡ sắc mầu

Đây là lần thứ 6 vương quốc Thái Lan nhận trách nhiệm tổ chức SEA Games. Cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cho Đại hội, công tác an ninh tại SEA Games 24 được đặt lên hàng đầu, chính phủ Thái Lan đã huy động 75.000 cảnh sát thay nhau làm nhiệm vụ và trực chiến 24/24 giờ, bảo đảm giữ gìn an ninh tuyệt đối cho SEA Games 24. Tất cả các địa điểm quan trọng ở Nakhon Ratchasima đều lập các chốt kiểm soát, chưa kể các đội cơ động. ở ký túc xá Trường đại học Công nghệ Suranaree, nơi ở  của các đoàn VĐV và Trung tâm báo chí còn đặt các ca-mê-ra đặc biệt. Các tình huống có thể gây mất trật tự đều đã có các giải pháp khắc phục như lắp đặt nhiều màn hình lớn ở ngoài sân vận động các địa điểm thi đấu để phục vụ số khán giả không mua được vé vào sân.

SEA Games 24 trùng với sinh nhật lần thứ 80 của quốc vương Thái Bhumibol, Aduyadeh, là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử hoàng gia Thái, lên ngôi từ 60 năm nay. Người dân Thái Lan đặc biệt tôn kính đức vua Bhumibol, người có công trong việc đưa đất nước Thái Lan trở thành một quốc gia phát triển như ngày nay. Và việc tổ chức một kỳ SEA Games hoành tráng là dịp để chính phủ và nhân dân Thái Lan kỷ niệm lễ thượng thọ ngài. Lễ Khai mạc và bế mạc SEA Games đã thực sự là một ngày hội rực rỡ sắc mầu văn hóa và âm nhạc của người dân Thái gửi tới các nước thành viên Liên đoàn Thể thao Đông Nam á và bạn bè khắp nơi. Đúng như lời ông Nat Intrapana, Bộ trưởng thông tin và truyền thông Thái: Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 24 sẽ để lại ấn tượng đối với tất cả các quốc gia và quan khách hiện diện.

Thái Lan là quốc gia mà phần lớn người dân theo đạo Phật, có nhiều nét văn hoá tương đồng với Việt Nam. Trong những ngày tác nghiệp trên đất bạn, những người dân Thái Lan đã để lại những ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè quốc tế, đặc biệt các phóng viên Việt Nam. Trước hết đó là ấn tượng với sự khúm núm của ông HLV đối với VĐV cầu lông là công chúa Thái Lan Sirivannavaree Nariratana. Mỗi khi ra nhắc nhở, chỉ đạo học trò, ông này phải quỳ xuống trước khi chỉ đạo. Công chúa  Nariratana, 18 tuổi, ái nữ của hoàng thái tử Maha Vagiralongkorn, là VĐV, không được đặc cách, vẫn phải ăn ở cùng đồng đội ngay trong làng SEA Game cùng mọi HLV, VĐV mà không được về cung. Điều đó cho thấy rằng người dân Thái sống trong một xã hội mà mỗi cá nhân đều mang tính tự giác cao.

Thái Lan luôn là quốc gia có nền thể thao phát triển nhất Đông - Nam á. Tại SEA Games 24, Thái Lan giành 409 huy chương, trong đó có 183 HCV, 123 HCB và 103 HCĐ. Không chỉ tại SEA Games lần này, ở các kỳ SEA Games trước thể thao Thái Lan đã có sự vượt trội trong khu vực. Điều này có được là do việc xã hội hóa TDTT ở Thái Lan được thực hiện rất tốt và triệt để. Mọi người dân Thái Lan đều được hưởng giáo dục thể chất tuyệt vời từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Hầu hết các phóng viên Việt Nam có mặt tại Nakhon đều rất ngạc nhiên về hệ thống sân cỏ giành cho bóng đá ở mỗi trường học. Đó cũng là lý do bóng đá Thái Lan đã kịp thời tạo nên một lớp kế cận, kế thừa những Kiatisak, Dusit, Natipon…Những gương mặt trẻ đó đã giúp Thái Lan gianh HCV SEA Games 24, và ngay sau đó, ngày 24/12 vừa qua đã thắng Iraq 2-1.

SEA Games 24 quảng bá Nakhon Ratchasima

Để tổ chức Đại hội thể thao khu vực tại Korat, cùng với sự tận dụng cơ sở vật chất tại trường Đại học Công nghệ Suranaree làm Làng SEA Games và Trung tâm Báo chí, chính phủ Thái Lan đã quyết định chi 80 triệu USD xây dựng khu Liên hợp thể thao phục vụ cho SEA Games 24. Dụng ý của chính phủ Thái Lan khi chi số tiền khổng lồ đó cho SEA Games tại Nakhon là hướng sự chú ý của quốc tế và trong nước tới vùng đất đầy tiềm năng đang bị bỏ quên này, tạo thêm cơ hội cho du khách tới thăm, chuẩn bị cho các chương trình phát triển du lịch.

SEA Games 24 đón hàng ngàn phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin về Đại hội và dĩ nhiên, địa danh Korat - Nakhon cũng sẽ tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 24. Đây là một cách để chính phủ Thái Lan quảng bá hình ảnh của Nakhon ra thế giới một cách trực diện và hiệu quả nhất.
  • Tags: