Kuala Lumpur viên ngọc miền nhiệt đới

Cu-a-la Lăm pơ, thủ đô của Malaixia, nằm ở trung tâm của Nam á, được công nhận là thành phố vào ngày 1/2/1972 và được công nhận là một bang vào năm 1974. Với diện tích 244 km2, có nhiều đồi núi ba

Hiện nay, với dân số 1,8 triệu người, Cu-a-la Lăm pơ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Malaixia. Đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng, có đường sắt và đường bộ nối liền các vùng của Malaixia, có 2 đường quốc lộ số 2 và số 3 nối liền Nam Bắc bờ Đông Hải và đường hàng không đi đến các thành phố chủ yếu trong và ngoài nước. Cảng Basen là cảng lớn nhất của cả nước, có cầu cảng container. Bờ đông sông Basen là nơi tập trung các khu thương nghiệp, ngân hàng, chợ trung ương, công ty bảo hiểm và khách sạn. Bờ tây sông Basen có các trường đại học và các cơ quan của Chính phủ. Vùng ven là khu dân cư mới xây dựng. Vùng xung quanh sông Basen tập trung các khu công nghiệp. Khu công nghiệp cũ gồm có các ngành chế tạo đầu máy xe lửa, xi măng, máy móc, cán thép, luyện thiếc, cao su, dầu mỡ, đồ gỗ, thực phẩm... Khu công nghiệp mới tập trung ở ngoại ô phía tây nam sông Basen, gồm có các ngành thuốc lá, thực phẩm, hóa chất, dược phẩm, đồ nhựa, điện khí và vật liệu xây dựng...

   Kiến trúc của thành phố kết hợp cả phong cách phương Đông và phương Tây. Đền miếu, nhà thờ các loại thuộc các tôn giáo khác nhau của người Mãlai, người Hoa và người ấn.

   Hàng hóa ở Cu-a-la Lăm pơ rất đa dạng, thỏa mãn mọi thị hiếu và túi tiền của người tiêu dùng. Các hàng hóa được nhiều khách du lịch ưa thích là đồ hợp kim, quần áo nhuộm bằng batik, các hàng miễn thuế, đồ điện, đồ thể thao và hàng thủ công. Bu-kit-Bin-tang Palza là một trong những trung tâm buôn bán cổ nhất của Cu-a-la Lăm pơ, tại đây bầy bán nhiều hàng hóa trong và ngoài nước cực kỳ phong phú, từ quần áo, giầy dép, đồ thể thao, thiết bị điện tử, sản phẩm dược, máy tính cho đến đồ gỗ. Khu bán hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu ở đường Conlây. Tại đây, du khách có thể tìm thấy quần áo nhuộm kiểu batik quý phái, nhiều đồ trang sức làm bằng tay, dùng làm quà tặng.

   Cuộc sống ban đêm ở thành phố Cu-a-la Lăm pơ cũng sôi động với nhiều quán rượu, cà phê và hàng ăn mở tới 3 giờ sáng. Do có sự đa dạng về sắc tộc của Malaixia, mà du khách trong một buổi tối có thể thưởng thức cùng lúc các món ăn của người Hoa, uống cà phê kiểu Mãlai, rồi xem các nghệ sĩ ấn Độ biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, Cu-a-la Lăm pơ còn có các chợ đêm mở vào chiều muộn. Các chợ này chủ yếu bán hàng hóa địa phương như quần áo, thực phẩm v.v...

   Sự lôi cuốn của Cu-a-la Lăm pơ đối với du khách không chỉ ở trong thành phố và nhà hàng, mà còn ở cả vùng ngoại ô. Du khách chỉ mất nửa giờ xe chạy từ thành phố là tới điểm dạo chơi lý tưởng nhất, đó là công viên Tem-plơ - một lá phổi xanh với thác nước và những dải rừng nhiệt đới. Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan Viện Nghiên cứu rừng của Malaixia. Cách Malaixia một giờ xe chạy là thị trấn đảo Cu-a-la Se-lan, có vùng đầm lầy rộng lớn với muôn vàn loài chim. Phía Bắc của Cu-a-la Lăm pơ là cao nguyên Genting sẽ mang lại sự vui thích và náo nhiệt cho các gia đình với các cuộc pícnic thú vị.
  • Tags: