Khác với mọi năm, ngày 20/10 năm nay, Công đoàn và Ban nữ công đã có sáng kiến tổ chức giao lưu văn nghệ tại Hội trường Tổng công ty nhằm tạo một sân chơi mới cho chị em giao lưu, thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Đây cũng là dịp để khoảng cách giữa lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ công nhân viên chức xích lại gần nhau hơn.
Đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam chung vui với tiết mục song ca “Trên quê hương quan họ”
Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ và đầy hứng khởi, nhiều tiết mục văn nghệ đã được chị em tham dự nhiệt tình. Mặc dù chỉ mới được dàn dựng trong hai ngày nhưng các diễn viên đến từ Ban Kỹ thuật đã tỏ ra hết sức chuyên nghiệp. Tiết mục của họ được đầu tư kỹ về trang phục và diễn xuất nên đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hòa cùng niềm vui của buổi giao lưu, bà Trần Thị Bạch Dương và bà Tạ Thị Vân Anh, cũng tham gia một tiết mục song ca và vũ điệu chachacha sôi động.
Bà Phạm Thị Thu Hương – Trưởng ban nữ công HABECO cho biết, hiện nay, HABECO có tổng số 758 đoàn viên công đoàn, trong đó có 262 đoàn viên công đoàn là nữ, chiếm 35% số lao động. Trong những năm qua, được sự quan tâm của ban Lãnh đạo Tổng Công ty và công đoàn, sự nhiệt tình tham gia của đông đảo nữ CNVC-LĐ, nên công tác hoạt động nữ công đã đạt được nhiều kết quả và đáng khích lệ. Hưởng ứng phong trào thi đua, tất cả các chị em ở các phòng ban, Xí nghiệp đã có nhiều cố gắng, làm việc với khẩu hiệu “Năng suất, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả”, phấn đấu đạt các chỉ tiêu SXKD của Tổng Công ty. Đồng thời các chị em còn chăm lo công việc gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Năm nay, Tổng công ty có 75 chị đạt danh hiệu “phụ nữ xuất sắc” và 183 chị đạt danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà”.
Ông Vương Toàn, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ HABECO chia sẻ “Hoạt động này sẽ góp phần cổ vũ tinh thần các cán bộ công nhân viên nữ, thúc đẩy tinh thần lao động và hợp tác với cán bộ công nhân viên nam hoàn thành tốt những mục tiêu sản xuất mà Tổng công ty đã đề ra”.