Ai đo tốc độ đường này

Phải đến gần 2 km trục đường phố chính ở phường Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) được rải nhựa do Công ty Than Vàng Danh đầu tư và thi công. Đây là sự quan tâm đối với đời sống thợ mỏ, nhằm từng bước c

Đoạn đường này chịu tải chủ yếu từ ôtô vận tải của nhiều đơn vị, cá nhân chuyên chở than cho liên doanh Việt – In từ vùng than Uông Thượng ra cảng. Có đường ắt có xe đi và xe đi dày đặc như bây giờ là nhu cầu tất yếu của sự phát triển sản xuất. Nhưng điều không chịu nổi là hầu như tất cả các lái xe chở than thuê cho liên doanh đều bất chấp Luật Giao thông. Mục đích của họ là giành nhau từng chuyến, chớp nhau từng lốt xếp hàng lấy than của Liên doanh để chuyên chở được nhiều chuyến trong ca, trong ngày. Vì thế, không một xe nào chịu đi đúng tốc độ quy định trong phố phường đông đúc như Vàng Danh. Họ phóng rất nhanh, bấm còi hơi đến đinh tai, làm cho bụi than tung lên. Thì ra, sau khi thảm nhựa được một đoạn đường bằng phẳng, rộng êm như vậy họ đã thi nhau phóng thật nhanh cuốn theo những “cơn lốc” bụi mù mịt ở một đường phố mỏ đông dân. Đã có xe gây ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Một cô giáo ở đây nói không quá đáng rằng: “Ra đường bây giờ dù có dùng khăn che mặt đến mức chỉ còn để lộ con mắt mà về nhà soi gương vẫn không nhận được ra mình!”. Phối hợp với thị xã, lực lượng công an phường cũng đã có những cố gắng giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền.  Song “đâu lại hoàn đấy”. Được biết, cũng như nhiều nơi, tỉnh Quảng Ninh đã trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ máy đo tốc độ và phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong máu để xử lý những trường hợp lái xe vi phạm Luật Giao thông. Lực lượng này đang hoạt động ở đâu chứ ở đường mỏ Vàng Danh thì không thấy ? Đặc biệt là đoạn đường đã được rải nhựa nói trên đang có nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng bởi vì xe phóng quá nhanh.

Tiếc thay, chẳng thấy ai đo tốc độ đường này./.

  • Tags: