Tập đoàn EDF sẵn sàng mở rộng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Điện lực Pháp nói riêng tham gia phát triển lĩnh vực năng lượng và năng lượng xanh tại Việt Nam trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
năng lượng
Việt Nam có nhu cầu rất lớn hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển năng lượng, đặc biệt với ngành điện hạt nhân dân dụng bao gồm công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng và vận hành an toàn các nhà máy điện hạt nhân

Ngày 12/3/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF). Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có đại diện Cục Điện lực, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia (PVN). Về phía Pháp có Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định việc chuyển dịch năng lượng sang các nguồn nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo là tất yếu đối với Việt Nam trong giai đoạn tới. Do vậy, việc Tập đoàn Điện lực Pháp hợp tác kinh doanh từ rất sớm tại Việt Nam và tham gia vào nhiều dự án quan trọng của ngành năng lượng sẽ là lợi thế lớn để tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định việc chuyển dịch năng lượng sang các nguồn nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo là tất yếu đối với Việt Nam trong giai đoạn tới

Thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thị trường Việt Nam, Giám đốc Quan hệ quốc tế và chính phủ kiêm Cố vấn của Chủ tịch Tập đoàn EDF Erkki Maillard tin tưởng và đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi kinh tế xanh hơn, bền vững hơn. Ông Erkki Maillard cho biết, Tập đoàn EDF sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh của mình tại Việt Nam đặc biệt là hướng đến những lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng mới như hydrogen xanh, thủy điện tích năng, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và hạt nhân dân dụng.

Tập đoàn Điện lực Pháp
Giám đốc Quan hệ quốc tế và chính phủ kiêm Cố vấn của Chủ tịch Tập đoàn EDF Erkki Maillard tin tưởng và đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi kinh tế xanh hơn, bền vững hơn

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia phát triển lĩnh vực năng lượng và năng lượng xanh tại Việt Nam trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Do đó nhu cầu năng lượng điện là rất lớn, phải tăng từ 12 - 16%/năm.

Trong bối cảnh hiện tại, phát triển năng lượng xanh và bền vững là yêu cầu cấp bách, trong đó phát triển điện hạt nhân là một trong những biện pháp để đáp ứng hiệu quả yêu cầu này. Cũng trong làm việc, Thứ trưởng chia sẻ thông tin Việt Nam khởi động lại chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

Trên cơ sở đó, Việt Nam có nhu cầu rất lớn hợp tác với các đối tác nước ngoài để phát triển ngành điện hạt nhân dân dụng bao gồm công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng và vận hành an toàn các nhà máy điện hạt nhân. Các tập đoàn năng lượng quốc tế có kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân hàng đầu thế giới như EDF sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hơn nữa hoạt động tại Việt Nam.

Tiến Thành