Tây Ninh mở rộng hợp tác chiến lược với vùng Kansai (Nhật Bản)

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai (Nhật Bản), do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Tây Ninh khẳng định vị thế điểm đến đầu tư chiến lược tại Nhật Bản

Với tinh thần “hợp tác chân thành - phát triển bền vững - hướng tới tương lai”, chương trình khẳng định sức hút của Tây Ninh đối với nhà đầu tư Nhật Bản và mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Tây Ninh
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai (Ảnh: Trường Giang)

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà, lãnh đạo các hiệp hội kinh tế lớn của Nhật Bản như JETRO Osaka, Hiệp hội Xúc tiến kinh tế Việt - Nhật, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đại diện chính quyền tỉnh Wakayama và nhiều địa phương thuộc vùng Kansai.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương. Hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Nhật Bản và Việt Nam tham dự, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới tiềm năng hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Tây Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hoà phát biểu chào mừng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai (Ảnh: Trường Giang)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của tỉnh. Hiện Tây Ninh có 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh. “Tây Ninh coi Nhật Bản là đối tác chiến lược, tin cậy và lâu dài; mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, logistics, đô thị thông minh và chuyển đổi số,” lãnh đạo tỉnh khẳng định.

Đại diện tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính Trương Văn Liếp giới thiệu tổng quan về tiềm năng và môi trường đầu tư của địa phương. Nằm ở vị trí chiến lược kết nối TP. Hồ Chí Minh với Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh sở hữu 4 cửa khẩu quốc tế và nhiều tuyến giao thông huyết mạch thuận lợi phát triển thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp với mục tiêu đến năm 2030 hình thành 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp trên tổng diện tích hơn 21.000 ha; trong đó hơn 1.000 ha đất sạch đã sẵn sàng đón các dự án quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng để Tây Ninh tăng tốc thu hút đầu tư, đặc biệt từ Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà đánh giá cao tầm nhìn và nỗ lực của Tây Ninh trong việc kết nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Ông cho biết Kansai - trung tâm công nghiệp hàng đầu Nhật Bản là nơi tập trung nhiều tập đoàn có nhu cầu mở rộng ra quốc tế, trong đó Việt Nam là điểm đến hấp dẫn.

Nhiều tập đoàn Nhật Bản tìm hiểu và mở rộng đầu tư

Tại phiên kết nối doanh nghiệp, nhiều tập đoàn Nhật Bản bày tỏ quan tâm sâu sắc đến cơ hội đầu tư tại Tây Ninh như Acecook nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất; Yumoto - doanh nghiệp đã đầu tư tại tỉnh – mong muốn mở rộng dự án; Sumitomo Forestry xem xét mở rộng sang năng lượng tái tạo; ST Trading đề xuất hợp tác thiết bị khoa học - công nghệ và nghiên cứu ứng dụng.

Tây Ninh
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai thu hút hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: Trường Giang)

Nhiều doanh nghiệp khác quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đề xuất phối hợp đào tạo tiếng Nhật để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phiên thảo luận ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần tạo dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa Tây Ninh và doanh nghiệp Nhật Bản.

Một trong những kết quả quan trọng nhất của chương trình là lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. Nổi bật là biên bản ghi nhớ giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe, hướng tới hợp tác logistics, chia sẻ kinh nghiệm quản lý cảng và thúc đẩy kết nối hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Tây Ninh
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka và Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chứng kiến biên bản ghi nhớ (Ảnh: Trường Giang)

Bên cạnh đó, Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt - Nhật gửi quan tâm hợp tác với Sở Công Thương Tây Ninh về xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Chương trình cũng có ý nghĩa nhân văn với việc Tây Ninh trao tặng “Tủ sách cộng đồng” cho Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre tại Osaka.

Bên lề hội nghị, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã chào xã giao Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà. Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động ngoại giao kinh tế, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác với địa phương Nhật Bản trong thời gian tới.

Tiếp nối thành công tại Osaka, đoàn công tác dự kiến làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín tại Tokyo và Yamanashi. Các cuộc làm việc này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ kinh tế, thương mại giữa Tây Ninh và Nhật Bản lên tầm cao mới.

Minh Huế