Theo đó, Hiệp định Kinh tế đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương – TPP, là một trong những hiệp định nằm trong chiến lược phát triển hội nhập của Việt Nam. Khi tham gia đàm phán và ký kết, theo tính toán, GDP của Việt Nam đến năm 2025 sẽ tăng thêm khoảng 26,2 tỷ USD, nếu Nhật Bản tham gia, con số này sẽ là 35,7 tỷ USD. Không những thế, Việt Nam còn có thêm cơ hội mở rộng thị trường, tăng thu hút đầu tư, tạo được chỗ đứng trong chuỗi liên kết, phân công lao động tiềm năng, hiện đại hóa và nâng cấp các lĩnh vực dịch vụ.
Tuy nhiên, song song với những thuận lợi, cũng có không ít thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là những thách thức, những điều kiện về thể chế kinh tế thị trường, vấn đề sở hữu, kiểm soát của Nhà nước đối với các tư liệu sản xuất, sự phân bổ các nguồn lực, nhiều ngành sản xuất của các doanh nghiệp trong nước có thể gặp nhiều thách thức về việc tuân thủ quy tắc xuất xứ khi gia nhập TPP.
Bên cạnh các thương thuyết về quy tắc xuất xứ mà nhiều doanh nghiệp cho rằng Việt Nam gặp bất lợi khi đàm phán hiệp định xuyên Thái Bình Dương – TPP. Nhưng AmCham Vietnam cho rằng Việt Nam vẫn có thuận lợi về Luật lao động khi bước vào thị trường này.
Theo ông Fred Burke, thành viên ban lãnh đạo Amcham Vietnam, Việt Nam vẫn có những thế mạnh nhất định về quy tắc bảo vệ người lao động so với các nước đang tham gia đàm phán TPP. Luật lao động tại Việt Nam đang ở mức chuẩn mực rất cao so với nhiều nước khác.
Một chuẩn mực xã hội khác mà đại diện Amcham Vietnam chia sẻ, là Việt Nam nên làm sớm từ bây giờ đó là các quy định về bảo vệ môi trường, bởi, khi vào TPP, Việt Nam sẽ phải thực thi các quy định này một cách hiệu quả hơn.
