Thanh Hà hồ hởi được mùa vải sớm

Trên các tuyến đường của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) người xe qua lại tấp nập, đặc biệt là khu vực 6 xã khu Hà Đông. Vải Thanh Hà bày bán đầy đường. Người trồng vải phấn khởi ra mặt.

Mùa vải sớm của huyện Thanh Hà đã chính thức vào vụ. Theo ghi nhận của phóng viên, mùa vải sớm năm nay được mùa và có giá bán cao hơn trung bình nhiều năm nên người dân vô cùng phấn khởi.

Đã hơn 1 tuần nay, gia đình ông Lê Đăng Khảng, xóm 3 thôn Hạ Vĩnh, xã Thanh Bính dậy sớm hơn thường lệ. “5 giờ sáng, hai vợ chồng đã ra vườn thu hoạch vải sớm để tránh cái nắng và kịp có hàng đem cân cho các thương lái. Đây là trà vải cho thu hoạch sớm nhất, giống vải u trứng có giá từ 50 - 55.000 đ/kg”, ông Khảng cho biết.

Là một trong những hộ có diện tích trồng vải lớn của huyện, với 1,4 mẫu trồng vải sớm, gồm nhiều giống vải quý như: u trứng, u hồng, tàu lai và vải thiều... Năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa nên tỷ lệ ra hoa và quả nhiều hơn năm ngoái. Mẫu mã đẹp, quả đều, chất lượng tốt nên thu hút nhiều thương lái về mua. Ước tính năm nay, gia đình tôi thu hoạch được trên khoảng trên 4 tấn quả sớm, gấp 2 lần so với sản lượng năm 2016”, ông Khảng phấn khởi.

Vụ vải sớm năm nay của nhà ông Khảng có sản lượng gấp đôi năm 2016

Cùng chung niềm vui được mùa như ông Khảng, gia đình anh Phạm Văn Tùng thôn Phúc Giới, xã Thanh Bính cũng vô cùng phấn khởi khi vải bán được giá. Anh Tùng cho hay: “Vụ vải năm ngoái, thời điểm đắt nhất vải u hồng cũng chỉ đạt từ 27 - 28.000 đ/kg. Nhưng trong sáng nay gia đình tôi đã cân cho thương lái với giá là 37.000 đ/kg, cao hơn hẳn 10.000 đ so với vụ trước”.

Lý giải về việc vải sớm năm nay bán được giá hơn, anh Tùng cho rằng, ngoài việc vải Thanh Hà có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với các vùng khác, thì năm nay cũng do vải thiều mất mùa vì mưa nhiều, tỷ lệ quả đậu ít. Thêm vào đó, lượng thương lái Trung Quốc về thu mua nhiều nên giá vải được cải thiện hơn so với năm trước. Vải tiêu thụ thuận lợi, không xảy ra tình trạng tư thương ép giá, nên người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi.

Gia đình anh Tùng có trên 2 mẫu trồng vải, trong đó toàn bộ là vải u hồng, sản lượng vải quả năm nay ước đạt khoảng 12 đến 13 tấn, cao gấp 2 lần so với năm 2016. 1 sào vải của gia đình cho thu khoảng gần 7 tạ quả, nếu mức giá cứ ổn định như thời điểm này thì vụ vải năm nay gia đình anh thu được trên 300 triệu đồng.

Vải sớm Thanh Hà được đóng vào thùng xốp, xuất sang Trung Quốc và một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Xã Thanh Bính được xem là trung tâm vải sớm của huyện Thanh Hà, nên việc mua bán diễn ra rất nhộn nhịp ngay ở thời điểm đầu vụ. Theo quan sát, dọc tuyến tỉnh lộ 390 chạy qua khu vực này có tới hàng chục địa điểm thu mua vải của các thương lái. Rất nhiều xe Container và các loại xe chở hàng đỗ kín bến xe của xã để chờ bốc hàng.

Ông Lê Văn Tuấn ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) - chủ địa điểm thu mua vải cho biết: “Chúng tôi về Thanh Hà thu mua ngay từ đầu vụ, giá vải năm nay cao hơn so với các năm. Bên cạnh đó, do người dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt nên chất lượng và mẫu mã của vải Thanh Hà hơn hẳn so với các vùng khác. Hiện nay, chúng tôi đang thu mua vải của người dân với mức giá từ 35 – 37.000 đồng/kg. Sau đó, vải sẽ được đóng gói cẩn thận và được ướp đá, xuất sang thị trường Trung Quốc”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, toàn huyện hiện có khoảng 1.300 ha vải sớm các loại, tập trung chủ yếu ở các xã như: Thanh Bính, Thanh Cường, Trường Thành, Hợp Đức... Hiện nay nhân dân trong huyện đang thu hoạch trà vải u hồng, giá thu mua tại các mỏ cân đạt trung bình từ 30 - 35 nghìn đồng/kg, cao hơn từ 7 đến 10 nghìn đồng/kg so với năm 2016.

Theo đánh giá, tổng sản lượng vải sớm năm 2017 của huyện Thanh Hà đạt khoảng trên 16.000 tấn, cao hơn khoảng 30% so với năm 2016. Vải sớm của huyện chủ yếu được xuất đi Trung Quốc và một số thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh...


Đức Anh