Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng bình ổn dần lan tỏa trên thị trường

Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Sở Công Thương TP. HCM cho biết, nhờ liên kết tốt và chủ động của các doanh nghiệp, siêu thị cùng triển khai Chương trình bình ổn giá nên đã tạo sự tác động rất mạ
Tết vui nhờ hàng bình ổn!
Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, nếu những năm trước vào dịp Tết giá cả hàng hóa thường tăng rất cao thì năm nay, điều đáng khích lệ đối với người tiêu dùng trong đợt Tết nguyên đán vừa qua chính là hầu hết những mặt hàng thiết yếu nằm trong Chương trình bình ổn giá đều được doanh nghiệp cam kết giảm từ 5-10% so với ngày thường. 



Gần 90% số điểm bán hàng bình ổn giá tại TP. HCM tập trung tại các quận trung tâm (ảnh vtc.vn)

“Nguyên nhân giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu chính là do Chương trình bình ổn giá của Thành phố năm nay có nhiều đổi mới, giúp dẫn dắt thị trường rất tốt. Các doanh nghiệp đã có sự liên kết cao và chủ động chi phối thị trường. Cùng với đợt phát động chương trình giảm giá ở các siêu thị với gần 3.000 mặt hàng, kết hợp với gần 3.000 điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn toàn thành phố đã tạo nên sự tác động rất mạnh lên thị trường”- bà Đào cho biết tại cuộc họp giao ban tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 1-2012 do Bộ Công Thương tổ chức. 

Thống kê các số liệu sản xuất hàng tiêu dùng và mức bán lẻ trong tháng 1-2012 của TP. Hồ Chí Minh cho thấy, lượng hàng hóa tung ra thị trường và sức mua đều tăng cao. Cụ thể, sản xuất hàng tiêu dùng tháng 1 của Thành phố tăng 83,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3% so với cùng kỳ, hàng Việt đã chiếm hơn 90% thị phần. 

Theo bà Đào, đạt được những kết quả trên là nhờ ngay từ tháng 4-2011, Thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân. Đặc biệt, Thành phố triển khai rất mạnh chương trình bình ổn giá. 

Theo đó, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú và đa dạng được Thành phố xác định chủ động từ 3 nguồn chính gồm các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, 3 chợ đầu mối lớn của Thành phố, các trung tâm thương mại, siêu thị và các công ty thực phẩm lớn. 

Điều đáng lưu ý thông qua Chương trình bình ổn giá trong năm qua chính là ý thức rất tốt của nhiều doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia Chương trình đều chuẩn bị nguồn hàng tăng gấp 3 - 4 lần so với chỉ tiêu Thành phố giao với lượng hàng hóa chiếm đến 40% nhu cầu thị trường. 

Trong năm 2011, Thành phố giao tổng vốn thực hiện Chương trình bình ổn Tết Nhâm Thìn là 412 tỉ đồng, nhưng các doanh nghiệp đã chuẩn bị tổng lượng hàng hóa trị giá lên đến gần 6.000 tỉ đồng, riêng các mặt hàng thực hiện Chương trình bình ổn chiếm đến 2.630 tỉ đồng. Sự chuẩn bị tốt này giúp đảm bảo chi phối tốt nguồn cung và giá cả trên thị trường cho cả thời gian trước, trong và sau Tết. 

Theo nhận xét của một số người dân lao động khu vực ngoại thành, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến thu nhập của họ năm nay có phần giảm sút, nhưng nhờ có sự chi phối nguồn hàng thực phẩm thiết yếu của các siêu thị và doanh nghiệp như Vissan, Kinh Đô, Co.opMart, Big C... với giá bán khá ổn định, thấp hơn khoảng 10% so với các chợ lẻ. 

Đặc biệt vào những ngày cận Tết, trong khi một số mặt hàng như thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả ... tại các chợ bên ngoài rục rịch tăng giá bán thì các siêu thị vẫn tăng cường khuyến mãi sâu các mặt hàng, giúp người dân lao động có thêm sự lựa chọn và mua được nhiều hàng hơn với giá hợp lý, nhờ đó mà niềm vui đón tết của nhiều người dân, đặc biệt người lao động thu nhập thấp càng thêm trọn vẹn. 

Bước đệm cho hàng Việt tăng tốc! 

Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, TP. Hồ Chí Minh vẫn xác định tiếp tục triển khai Chương trình bình ổn giá với sự chuẩn bị khá kỹ của nhiều doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm. Với 8 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phát triển công nghiệp – thương mại, trong đó, Thành phố tập trung ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì hoạt động sản xuất, góp phần chủ động nguồn hàng, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho người tiêu dùng trong nước. 

Theo đó, trong năm 2012, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hành kém chất lượng và gian lận thương mại. Đồng thời duy trì sự cân đối cung cầu hàng hóa, tránh xảy ra hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến. 

Đánh giá Chương trình bình ổn Tết Nguyên đán vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng- Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, hàng Việt đang tạo được một chỗ đứng trong người tiêu dùng với tốc độ chậm mà chắc. Đây là bước đệm để hàng Việt tăng tốc trong năm 2012. Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước đang có những kế hoạch kinh doanh cụ thể để tận dụng cơ hội, chiếm lĩnh thị trường, từng bước đánh bật hàng nước ngoài không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc mập mờ gây ngộ nhận nơi người tiêu dùng. 

Trước mắt, vào ngày 11-2 vừa qua, UBND thành phố, cùng các sở ngành tiếp tục bàn kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bình ổn giá sữa và hành hóa phục vụ mùa khai trường sắp tới. Sở Công Thương sẽ trình UBND thành phố kế hoạch triển khai bình ổn hàng hóa mùa khai trường vào đầu tháng 3-2012, các biện pháp cân đối cung cầu hàng hóa cũng đã được UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện từ rất sớm.