Thử nghiệm arsenic làm chất chống gỉ ma nhê

Ma nhê là kim loại nhẹ và là vật liệu cấu trúc nhẹ nhất, thường là một cấu thành của hợp kim nhôm. Một trong những tính bất lợi của kim loại này là trở kháng mòn thấp. Mới đây, một nhóm các nhà nghiên

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Monash ở Melbourne-Australia chế tạo ra một hợp kim ma nhê bằng cách sử dụng arsenic-một chất độc ca tốt - để giảm hệ số mài mòn và tạo ra vật liệu không gỉ cao hơn. Họ phát hiện ra: bổ sung một lượng arsenic nhỏ vào ma nhê, nó làm cho phản ứng ăn mòn chậm lại bằng cách “đầu độc có hiệu quả” phản ứng trước khi phản ứng kết thúc.

“Đây là một phát hiện đúng thời điểm và quan trọng. Trong một thời đại cần trọng lượng nhẹ cho ngành năng lượng và giảm phát thải, nhu cầu hợp kim ma nhê rất lớn trong mọi lĩnh vực từ các thiết bị điện tử cầm tay đến vận tải trên bộ và trên không”. Phó Giáo sư Nick Birbilis - người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm thiết bị - nói. “Các sản phẩm ma nhê nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp, nhưng hiện tại là các sản phẩm này bị cản trở bởi hệ số mài mòn của chúng cao. Chúng tôi thí nghiệm arsenic làm chất phụ gia chức năng đối với các hợp kim nhôm đang sử dụng trong công nghiệp. Phát kiến của chúng tôi sẽ giúp phát triển thế hệ mới các sản phẩm ma nhê có tính kháng gỉ cao hơn.”

Những ngành được hưởng lợi từ phát kiến này là ngành công nghiệp hàng không, ô tô và điện tử, những ngành này cần kim loại nhẹ, kháng gỉ cao và tiết kiệm năng lượng. Ma nhê được xem là nhẹ hơn nhôm tới 2/3 lần.

Trần Minh Huân