Thủ tướng kêu gọi “mỗi người làm việc bằng hai" để bù đắp cho miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 450/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.
thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Công tác chỉ đạo, phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 được triển khai kịp thời, thống nhất

Thông báo kết luận nêu rõ, bão số 3 có cường độ rất mạnh, liên tục tăng cấp độ rất nhanh; bão kéo dài nhiều giờ trên đất liền; hoàn lưu bão gây mưa lũ lớn, ảnh hưởng phạm vi rộng (26 tỉnh, thành phố), đối tượng nhiều; gây hậu quả nghiêm trọng về vật chất và tinh thần của nhân dân, việc khắc phục tốn kém, kéo dài nhiều năm, có những mất mát không thể bù đắp được; sang chấn tinh thần của một bộ phận nhân dân.

Công tác cảnh báo, dự báo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực từ sớm, từ xa, cơ bản sát tình hình, nhưng chưa dự báo được bão gây gió giật cấp 17 khi vào bờ, tác động thời gian rất dài trong đất liền; hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng (cục bộ có nơi tới 700mm); dự báo lũ các trên sông và về hồ đập một số thời điểm chưa sát thực tế. Nguyên nhân do nguồn lực đầu tư cho hệ thống theo dõi, giám sát, trang thiết bị, công nghệ phục vụ công tác dự báo còn hạn chế, chưa tương xứng.

Công tác truyền thông tin tới người dân, hướng dẫn kỹ năng ứng phó đã được các cơ quan, báo chí phối hợp làm tốt với nhiều cách làm sáng tạo, ở mức cao nhất có thể, phù hợp với tình hình bất thường của bão số 3.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã bảo đảm xuyên suốt, kịp thời, quyết liệt, thống nhất, thông suốt từ trung ương tới cơ sở.

Công tác phòng, chống bão, lũ đã được triển khai tích cực, kịp thời, huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân vào cuộc, phát huy tốt phương châm "bốn tại chỗ". Nhân dân tự nguyện, tự giác, tích cực, chủ động trong ứng phó với bão, mưa lũ. Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ vẫn rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Công tác khắc phục hậu quả bão, lũ đã được triển khai kịp thời, hiệu quả với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, doanh nghiệp, cùng với hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm với tinh thần đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Tóm lại, công tác dự báo, cảnh báo, truyền thông, lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 đã được triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả và hạn chế tối đa thiệt hại, nhất là về người, đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Bên cạnh đó, một số việc còn chưa đạt kết quả mong muốn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu.

5 bài học từ công tác phòng, chống, khắc phục bão số 3

Thường trực Chính phủ rút ra một số bài học từ công tác phòng, chống, khắc phục bão số 3:

Trong phòng, chống thiên tai, vai trò công tác dự báo, cảnh báo là đặc biệt quan trọng, thông tin dự báo, cảnh báo phải từ sớm, từ xa, kịp thời, chính xác.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình, có trọng tâm trọng điểm, quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và nhà nước lên trên hết, trước hết; huy động tổng lực mọi nguồn lực của xã hội, của nhà nước, đặc biệt là phương châm "bốn tại chỗ" cho phòng chống, khắc phục hậu quả.

Các ngành, các cấp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tế để chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả.

Cần coi trọng công tác thông tin, truyền thông, nhất là cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thực tế và hướng dẫn, phổ biến kỹ năng ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ cho người dân.

đẩy mạnh khôi phục sản xuất

Đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh

Thường trực Chính phủ xác định mục tiêu trong thời gian tới là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở; học sinh sớm được tới trường, bệnh nhân được chữa bệnh. Nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện đã được ban hành với tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai" hướng về nhân dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024, năm 2025 và của cả nhiệm kỳ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo nhiệm vụ đã được Chính phủ phân công khẩn trương tổng hợp, rà soát, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và hàng dự trữ quốc gia (nhất là giống) để các địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, bảo đảm minh bạch, công bằng giữa các địa phương, đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng và các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, nước, viễn thông để phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối tượng bị tác động do bão, mưa lũ

Thường trực Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị tác động do bão, mưa lũ, bảo đảm đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, trong đó tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói.

Hỗ trợ sửa chữa nhà cửa bị hư hại do bão, mưa lũ; đối với các hộ bị mất nhà cửa phải hỗ trợ tái định cư, xây dựng lại theo hướng 3 cứng (vách cứng, nền cứng, mái cứng), hoàn thành chậm nhất vào 31 tháng 12 năm 2024.

Hoàn thành việc khắc phục các cơ sở trường học, bệnh viện, trạm xá trong tháng 10 năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng lại cầu Phong Châu (qua sông Thao), hoàn thành trong năm 2025.

thủ tướng tại hội nghị

Ngày 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 26-9, bão, mưa lũ đã làm 344 người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương; trên 260 nghìn căn nhà, 1.900 điểm trường bị tốc mái, hư hại, sập đổ, lũ cuốn; hàng loạt công trình hạ tầng năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi, đê điều bị sự cố;

Cùng đó, gần 350 nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 8.100 lồng bè, 31.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trên 4,5 triệu gia súc, gia cầm bị chết; hàng trăm ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá... ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Bão lũ qua đi, công tác khắc phục hậu quả bão, lũ đã được triển khai rất quyết liệt, kịp thời với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở; cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm; sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng đã chỉ đạo xuất cấp trên 400 tấn gạo, 350 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, y tế, nhu yếu phẩm khác kịp thời hỗ trợ các địa phương cứu trợ người dân. Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động, tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 1.760 tỷ đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng kêu gọi phát huy tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”; những nơi không bị ảnh hưởng như miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam làm bù lại cho những nơi tại miền Bắc bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ, phấn đấu tăng trưởng cao hơn, đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội cao hơn; cũng như khi miền Trung bị bão lũ thì miền Bắc, miền Nam làm bù cho miền Trung, trước đây trong thời kỳ chiến tranh thì tất cả vì miền Nam ruột thịt.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024, năm 2025 và của cả nhiệm kỳ.

Xuân An